(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phú Cường (Tân Lạc), nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 xã về đích nông thôn mới (NTM). Đến thời điểm hiện tại, xã đạt được 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí chưa đạt là trường học, hộ nghèo, môi trường. Trong đó, khó thực hiện nhất đối với địa phương là giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cán bộ xã Phú Cường (Tân Lạc) tuyên truyền, vận động bà con sử dụng các giống cây có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chiếm hơn 30% (489/1.616 hộ). Xóm Tằm Bát tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã với 65/139 hộ, chiếm 46,7%. Đồng chí Bùi Đức Phương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo Nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng các nguồn vốn vay của Nhà nước để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của xã còn gặp nhiều rào cản: Phú Cường là xã vùng 135, dân cư sinh sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí ở mức thấp so với mặt bằng chung của huyện. Sản xuất nông nghiệp của xã nhỏ lẻ, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm và chưa đồng đều, chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh của xã phải tạm dừng hoạt động; lao động thất nghiệp, mất việc làm; nhiều mặt hàng nông sản khó tiêu thụ, giá bán giảm sâu…
Để giải quyết khó khăn trên, năm 2022 Phú Cường quyết tâm thực hiện một số giải pháp giúp người dân nâng cao thu nhập, trong đó chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, vận động bà con đưa các giống cây trồng mới, hiệu quả vào sản xuất.
UBND xã tích cực vận động bà con chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối (NSK). Tổng diện tích trồng NSK của xã khoảng trên 20 ha. Theo đánh giá của các hộ dân, trồng NSK dễ chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa. Anh Bùi Văn Quyết, xóm Bưởi Cại chia sẻ: Cách đây 2 - 3 năm, dưới sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp huyện, gia đình tôi chuyển đổi 700 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng NSK. Trung bình 1 năm trồng 2 vụ (đông xuân và hè thu), mỗi vụ thu khoảng 12 - 13 tấn cây, vụ hè thu năng suất tốt hơn vụ đông xuân. NSK dễ trồng, khả năng chống sâu bệnh tốt nên sau 2 tháng trồng đã được thu hoạch. Thị trường tiêu thụ NSK tươi ổn định, đến kỳ thu hoạch, công ty sữa Mộc Châu tới thu mua tận vườn, giá bán từ 10.000 - 11.000 đồng/kg cây tươi. Thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng NSK.
Cùng với trồng trọt, Phú Cường phát huy tiềm năng phát triển chăn nuôi gia súc, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo. Tận dụng lợi thế có quốc lộ 6 chạy qua để phát triển dịch vụ, thương mại, đảm bảo giao lưu hàng hóa và các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân. Ngoài ra, xã tiếp tục duy trì trồng rừng, khai thác có hiệu quả cây giảo cổ lam…
Đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Phú Cường phấn đấu đến năm 2025 về đích NTM. Như vậy, việc hoàn thiện tiêu chí số 11 về giảm tỷ lệ hộ nghèo là mục tiêu then chốt. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chỉ tiêu cụ thể xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo đúng lộ trình. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chính sách giảm nghèo, từ đó thay đổi nhận thức chủ động xóa nghèo, vươn lên làm giàu. Đồng thời tiếp nhận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, trả lãi đúng quy định, không để xảy ra tình trạng nợ xấu. Phối hợp ngành chức năng, công ty mở lớp tập huấn trang bị kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tìm kiếm thị trường tiềm năng để ký hợp đồng liên kết tiêu thụ NSK cho bà con.
Thu Thủy
Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ.
Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.
Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.
Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.
Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.