(HBĐT) - Với hành trình trên 30 năm xây dựng và phát triển, Agribank Lạc Thuỷ luôn giữ vững vị thế là đơn vị hàng đầu phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.


Đại diện Agribank Lạc Thủy trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021 - 2022.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của ngành, những năm qua, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, Agribank Lạc Thuỷ còn thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện như quyên góp ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ xã hội từ thiện… Đồng thời xây dựng quỹ tại đơn vị để ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Đầu tháng 12/2021, Agribank Lạc Thuỷ phối hợp Agribank Hoà Bình, UBMTTQ huyện tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết và nhiều phần quà cho gia đình ông Đinh Văn Sinh, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn An Ninh, xã Phú Nghĩa. Từ sự hỗ trợ và nỗ lực của gia đình, ngôi nhà mái bằng có diện tích 60 m2 được sửa chữa khang trang, sạch đẹp với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Agribank Lạc Thuỷ còn hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho hộ bà Bùi Thị Đình, thôn Niếng, xã Hưng Thi và hộ bà Đinh Thị Hép, thôn Khoang, xã Hưng Thi trị giá gần 30 triệu đồng… Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, Agribank Hoà Bình uỷ quyền cho Agribank Lạc Thuỷ phối hợp với UBMTTQ huyện tặng 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho các hộ hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm…
 
Từ sự phát động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, sự ủng hộ của cấp ủy và Ban lãnh đạo ngân hàng, hoạt động nhân đạo, từ thiện của đơn vị được duy trì khá thường xuyên, hướng mạnh về cơ sở và những hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã ủng hộ các quỹ tại Agribank tỉnh trên 100 triệu đồng; ủng hộ tại địa phương gần 50 triệu đồng. Hàng năm tổ chức các chuyến thăm hỏi, tặng quà động viên hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vào dịp khai giảng năm học, đơn vị giành 2 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Hướng về đồng bào miền Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, dưới sự kêu gọi, vận động của UBMTTQ, Agribank  Lạc Thuỷ đã ủng hộ 200 kg gạo; ủng hộ TTYT huyện 5 triệu đồng phòng, chống dịch…

Đồng chí Trịnh Thị Tuyết Lan, Giám đốc Agribank Lạc Thuỷ cho biết: Thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hướng về những hoàn cảnh khó khăn đã khơi dậy tinh thần nhân văn trong mỗi cán bộ, nhân viên đơn vị. Đồng thời, góp phần xây dựng Agribank trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong công tác nhân đạo, từ thiện, được các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục gắn các hoạt động xã hội với kinh doanh, coi đó là phương châm hoạt động xuyên suốt của ngành ngân hàng nhằm nêu cao truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "lá lành đùm lá rách"..., góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội của huyện.


Đinh Thắng


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục