T(HBĐT) - Trở lại xã Dũng Phong (Cao Phong) những ngày cuối tháng 6, cảm nhận nơi đây có nhiều đổi thay trong diện mạo, tư duy và cách làm cùng xây dựng cuộc sống mới ấm no. Tuyến đường từ quốc lộ 6 nối vào trung tâm xã, các tuyến giao thông liên xóm, nội đồng, cơ sở vật chất, cảnh quan trường học, nhà cửa dân cư được xây dựng khang trang. Cán bộ và Nhân dân hăng say lao động, sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục được cải thiện.


Xã Dũng Phong (Cao Phong) phối hợp với Ngân hàng CSXH  tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Dũng Phong là xã trung tâm Mường Thàng, được biết đến là 1 trong những xã đầu tiên của tỉnh về đích NTM, truyền cảm hứng, tạo sức lan toả thực hiện chương trình xây dựng NTM cho các địa phương trong tỉnh. Những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng NTM được đúc rút để tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong lãnh đạo, tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Đồng chí Bùi Văn Thượng, Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã cho biết: Đảng bộ xã có 225 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ, gồm 7 chi bộ xóm, còn lại là các chi bộ trường học, trạm y tế, công an. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng quy chế làm việc giữa BCH, Thường trực Đảng ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc, lấy việc thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực tế trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên, trưởng thôn, xóm đã tiên phong vận động gia đình, người thân hiến đất làm công trình phúc lợi, chỉ đạo các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, tạo được phong trào thi đua rộng khắp xây dựng cuộc sống mới ở địa phương. Các phong trào xây dựng cuộc sống mới đi vào thực chất, hiệu quả, nổi bật là phong xây dựng dựng NTM, khu dân cư văn hóa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình…

6 tháng đầu năm 2022, các mặt công tác của xã có nhiều chuyển biến. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền tiếp tục được cải thiện. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng. Tăng cường kiểm tra, duy tu các công trình thủy lợi, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, kiến nghị, phản ánh của công dân. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Xã cơ bản chuyển đổi diện tích cấy lúa sang trồng mía, đất vườn đồi sang trồng các loại cây có múi giá trị cao hơn. Hoạt động dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, cung ứng kịp thời các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân. Xã chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn như: Đan lát, dệt thổ cẩm, buôn bán, dịch vụ cày bừa, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Về xây dựng NTM, xã đã xây dựng đường bê tông nông thôn xóm Đồng Mới, Dũng Tiến, Nà Bái (theo chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu). Đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM đến với Nhân dân, lồng ghép nội dung về xây dựng NTM, vận động toàn dân tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Bên cạnh đó, tình hình chính trị, an ninh, TTATXH ổn định, thúc đẩy sự phát triển KT-XH. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 47 triệu đồng, hộ nghèo còn 4,3%.


Lê Chung

Các tin khác


Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục