(HBĐT) - Với dân số đông, tỷ trọng nông nghiệp chiếm trên 80%, đời sống của người dân trên địa bàn xã Vũ Bình (Lạc Sơn) trước đây chưa nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo sau khi sáp nhập 3 xã (Vũ Lâm, Bình Cảng, Bình Chân) còn cao. Thông qua các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, nhiều lao động địa phương đã tìm được việc làm ổn định và đảm bảo về thu nhập. Đặc biệt, có khá đông người lao động lựa chọn hướng đi làm việc ngoài nước.



Lao động trẻ xã Vũ Bình (Lạc Sơn) tìm kiếm cơ hội việc làm ngoài nước với thu nhập hấp dẫn trong Phiên giao dịch việc làm lưu động vừa tổ chức cuối tháng 11. 

Anh Quách Văn Tiên (SN 1990) là con trai của bà Bùi Thị Mến, thường trú ở xóm Cài. Anh Tiên tham gia xuất khẩu lao động từ giữa năm 2018 với công việc chính tại một hãng xe hơi của Nhật Bản. Sau thời hạn 3 năm đi làm việc ngoài nước theo hợp đồng, anh tiếp tục xin gia hạn 2 năm nữa và dự định giữa năm 2023 sẽ kết thúc 5 năm đi lao động xa nhà. Theo bà Bùi Thị Mến, mẹ của anh Tiên, công việc của anh Tiên ở nước ngoài ổn định và thuận lợi, được bố trí nơi ăn, chốn nghỉ và đảm bảo mọi chế độ đối với người lao động. Lương của Tiên được doanh nghiệp trả trên, dưới 40 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập cao khi làm việc tại Nhật Bản, Tiên gửi về cho gia đình xây, sửa nhà ở khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi. Số tiền tích luỹ trong hơn 4 năm lao động ở nước ngoài cũng được Tiên gửi bố mẹ mua một số mảnh đất thổ cư và còn giữ lưng vốn làm ăn để sau này trở lại quê nhà.          

Cũng theo lời kể của bà Bùi Thị Mến, trong gia đình, họ hàng của bà có tới 4-5 con em đang đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là sang Nhật Bản. Ở xóm Cài còn có hàng chục gia đình khác có từ 1-2 con em tham gia thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, Đài Loan, hầu hết là lao động trẻ, như anh Bùi Văn Thạch đi Nhật Bản từ năm 2021, Bùi Văn Minh đi Nhật Bản hồi giữa năm nay. Mức lương lao động nhận được khi làm việc tại Nhật Bản dao động 35-40 triệu đồng. Điều kiện làm việc tại nước bạn đảm bảo về sức khoẻ, môi trường. Người lao động được tiếp cận nhiều với công nghệ hiện đại.

Không riêng xóm Cài, nhiều người lao động ở các xóm khác, như anh Bùi Văn Đại ở xóm Cả; anh Quách Văn Tình ở xóm Sơ… cũng đã xuất cảnh sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản theo kênh của các doanh nghiệp tuyển dụng uy tín do tỉnh và huyện giới thiệu về địa bàn. Qua thông tin từ gia đình anh Quách Văn Tình ở xóm Sơ, công việc của anh Tình ở nước ngoài phát triển tốt, làm tại một đơn vị xây dựng với mức lương, thưởng hàng tháng hơn 30 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình, người thân tại quê nhà nhờ vậy không còn vất vả như trước. Dự kiến sau kết thúc hợp đồng 3 năm làm việc ngoài nước, anh có trong tay hơn 1 tỷ đồng để tạo lập nguồn vốn cho những hoạch định tương lai lớn hơn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn mở phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Vũ Bình, thu hút hơn 200 người lao động tham gia, tìm kiếm việc làm trong nước, ngoài nước. Đồng chí Bùi Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xuất khẩu lao động trong khoảng 3-4 năm gần đây được nhiều người dân trên địa bàn quan tâm. Con em địa phương đã, đang làm việc ở ngoài nước ổn định cuộc sống, có thu nhập tốt và đảm bảo các quyền lợi là những tấm gương để lao động khác nhìn vào, yên tâm khi lựa chọn thị trường xuất khẩu lao động.
Năm 2022, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền qua các hội nghị, hỗ trợ các đơn vị tuyển dụng đến tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động lồng ghép ở các cuộc họp, trực tiếp tại hộ dân. Trong năm có khoảng 10 lao động đã xuất cảnh, một số lao động đang hoàn tất thủ tục hồ sơ. Bên cạnh việc làm trong nước, việc làm ngoài nước cho thu nhập tốt góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, thúc đẩy lộ trình về đích nông thôn mới tại địa phương. Ước có 400 người lao động giải quyết được việc làm và tự tạo việc làm mới, thu nhập bình quân đầu người 43,9 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 8,39%.  

Bùi Minh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục