(HBĐT) - Thực hiện đề án của Chính phủ về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938). Hội LHPN tỉnh đã thành lập mô hình điểm "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thủy). Sau hơn 3 năm hoạt động, mô hình mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo tính lan tỏa và được nhân rộng.



Hội viên phụ nữ thôn Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thủy) sôi nổi với phong trào văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. 

Đồng chí Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Qua khảo sát, đánh giá thực trạng những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; với mục đích góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, ngày càng tốt đẹp hơn cho phụ nữ, trẻ em, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án, ngày 8/11/2019 thành lập mô hình điểm "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Lũ, xã Phú Thành. Mô hình được thành lập với 215 thành viên tham gia (89 thành viên nam và 126 hội viên phụ nữ), sinh hoạt định kỳ 1 quý/lần.

Chị Nguyễn Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thành cho biết: Mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được thành lập với mục đích góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, ngày càng tốt đẹp hơn cho phụ nữ, trẻ em; tích cực tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tảo hôn; phòng, chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… Từ khi thành lập đến nay, mô hình duy trì sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú, nội dung ý nghĩa như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề; thảo luận các nội dung theo chủ đề; phối hợp, mời báo cáo viên huyện tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; giao lưu truyền thông sân khấu hóa về chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; phối hợp Công an xã quan tâm, hỗ trợ 15 cháu gái có bố, mẹ đi làm ăn xa nguy cơ dễ bị tổn thương, xâm hại; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, các thành viên mô hình đã nhận được 30 suất quà, 1.200 chiếc khẩu trang vải miễn phí, 1,8 tấn gạo và nhiều phần quà, nhu yếu phẩm của Hội LHPN tỉnh, các ban, ngành huyện hỗ trợ.

Từ khi thành lập, mô hình được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, được sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an xã, từ đó thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực. Nhận thức của hội viên, Nhân dân về an toàn đối với phụ nữ, trẻ em nâng lên rõ rệt. Hội viên, phụ nữ mạnh dạn chia sẻ kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực gia đình. Trong thôn không có vụ việc nào mang tính chất nghiêm trọng xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học, quan tâm chăm sóc. 
Đồng chí Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: Cùng với sự chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, mô hình điểm "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại thôn Lũ đã trở thành điểm sáng, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Mô hình đã, đang góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động hội viên tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em…, góp phần phát triển KT-XH, ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Từ thành công của mô hình điểm, đến nay đã nhân rộng được 54 mô hình với 1.853  thành viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Hồng Duyên

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục