(HBĐT) - Tập hợp, kết nối những trái tim thiện nguyện, câu lạc bộ (CLB) Nhân ái huyện Tân Lạc đã, đang tiếp sức cho những mảnh đời nghèo khó, kém may mắn có nghị lực vươn lên, lan toả hành động vì một cộng đồng tốt đẹp.


Câu lạc bộ Nhân ái huyện Tân Lạc động viên, tặng quà bé Đặng Duy H, xã Tử Nê.

Gia cảnh của bé Đặng Duy H, 7 tuổi ở xã Tử Nê đặc biệt éo le. Bé sớm mồ côi mẹ, bố bỏ đi không rõ tung tích nên bé chỉ còn biết nương tựa ông ngoại. Do bà ngoại cũng đã mất, ông tuổi cao sức yếu, không có lương hay nguồn thu nhập nên cuộc sống của hai ông cháu không ổn định. Tháng 5/2022, bé Huy được CLB Nhân ái huyện nhận nuôi dưỡng thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu”. Đều đặn hàng tháng, ngoài việc trao số tiền hỗ trợ 500 nghìn đồng, các thành viên CLB thường xuyên qua lại thăm hỏi, nắm bắt tình hình, động viên hai ông cháu. Ông Đặng Duy C, ông ngoại bé Đặng Duy H chia sẻ: Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn sự giúp đỡ của các cô, chú, bác trong CLB Nhân ái huyện đã kịp thời giúp đỡ hai ông cháu vơi bớt khó khăn, cháu H được đến trường như bạn bè đồng trang lứa.    
   
Đến nay, CLB Nhân ái huyện Tân Lạc đã trao hàng chục mái ấm nhân ái đến hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn về nhà ở. Trong Tháng nhân đạo năm 2023, CLB tiếp tục khởi công 2 mái ấm nhân ái cho 1 trường hợp phụ nữ là mẹ đơn thân ở xã Nhân Mỹ và 1 trường hợp phụ nữ nghèo, bệnh tật ở xã Suối Hoa. Các thành viên CLB còn nắm bắt tình hình, thăm, động viên cháu Hà Ngọc Th, 12 tuổi ở xóm Bái Trang, xã Đông Lai, một trong những trường hợp được hỗ trợ kinh phí xây nhà nhân ái năm 2022. Từ khi sinh ra Th đã không may mắn khi mắc căn bệnh hiểm nghèo, mẹ vì mưu sinh nên phải đi làm ăn xa. Th chỉ có bà là người thân cận kề chăm sóc. Trở lại thăm hộ hưởng lợi, các thành viên CLB phấn khởi, yên tâm vì mái ấm nhân ái kiên cố, sạch đẹp, đảm bảo cho cuộc sống của hai bà cháu ổn định lâu dài.

Hành trình nhân ái còn được lan toả, nối dài với chương trình phát cháo miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện. Đều đặn vào 9h thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, CLB Nhân ái phối hợp khoa dinh dưỡng của bệnh viện nấu cháo phát cho các bệnh nhân. Hoạt động của chương trình nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, phát tâm, đồng thời nhận được sự cảm kích của người bệnh nghèo. Bệnh nhân Đinh Thị B, xóm Vìn Bái, xã Phú Cường xúc động cho biết: Trong 7 ngày điều trị ở Trung tâm Y tế huyện tôi có 3 lần nhận cháo từ chương trình. Những bệnh nhân nghèo như chúng tôi  thấy ấm áp trước sự chia sẻ, phát tâm này và mong muốn chương trình duy trì lâu dài. 

Theo bà Phạm Thị Phương, Chủ nhiệm CLB, CLB Nhân ái huyện Tân Lạc được thành lập cách đây 4 năm. Mới đầu chỉ có 14 thành viên, đến nay CLB có hơn 140 thành viên tham gia, phát triển 4 cụm nhân ái, đặc biệt có hơn 10 thành viên nhí tham gia. CLB ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân, tạo sự cộng hưởng trong xã hội cùng chung tay giúp đỡ được nhiều người, làm được nhiều mái ấm nhân ái, chia sẻ tình yêu thương tới những cảnh đời nghèo khó. 

Bùi Minh


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục