(HBĐT) - Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) Thuận Hòa Phát, xã Cao Sơn đi vào hoạt động từ năm 2021, với 1 dây chuyền sản xuất gạch tuynel, tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (SXKD) của công ty có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Do vậy, quá trình hoạt động, doanh nghiệp (DN) thường xuyên tiếp và làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra (TTKT). Đáng nói, trong số đó có những nội dung hầu như đoàn TTKT nào cũng đề cập, DN phải báo cáo, giải trình gây ra sự trùng lặp, chồng chéo...


Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Hòa Phát, xã Cao Sơn (Lương Sơn) hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao đời sống công nhân lao động.

Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty CP sản xuất VLXD Thuận Hòa Phát chia sẻ: Lĩnh vực sản xuất VLXD của công ty liên quan đến nhiều nội dung TTKT như: việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng lao động, vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, quản lý, sử dụng đất đai, quy định về hoạt động sản xuất gạch, ngói, đất nung... Trước đây, mỗi năm công ty phải tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác của tỉnh, huyện, các ngành về TTKT. DN cũng rất ủng hộ việc này, bởi qua TTKT, những vi phạm, sai sót của DN sẽ được chấn chỉnh, khắc phục. Tuy nhiên, có nhiều nội dung hầu như đoàn TTKT nào cũng đề cập đến gây ra sự trùng lặp, chồng chéo, làm mất thời gian cho DN.

Lương Sơn là một trong những vùng động lực kinh tế của tỉnh, với nhiều lợi thế để thu hút đầu tư. Theo thống kê, đến nay, toàn huyện có 825 cơ sở, DN, hộ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động, hàng năm tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Thời gian qua, công tác TTKT các DN được huyện chú trọng, đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác TTKT vẫn còn xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo, có thời điểm tình trạng này diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các DN.

Xác định đây là một trong những yếu tố có tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, ngày 6/3/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về chấn chỉnh công tác TTKT DN trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị nêu rõ: "Thời gian qua, công tác TTKT các DN trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, giúp các DN hoạt động đúng pháp luật, hiệu quả, góp phần đưa hoạt động quản lý nhà nước và SXKD đi vào trật tự, kỷ cương... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác TTKT còn nhiều bất cập. Sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng TTKT chưa thực sự chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên đã xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo về nội dung giữa các cơ quan, nhất là giữa các cơ quan thanh tra hành chính, TTKT chuyên ngành... Có tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền TTKT để sách nhiễu, trục lợi, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD bình thường của DN...”.

Theo đồng chí Bùi Văn Hồng, Chánh Thanh tra huyện Lương Sơn, để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Lương Sơn đã ban hành Công văn số 1186/ UBND-VP về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND nhằm khắc phục, chấn chỉnh tình trạng chồng chéo trong hoạt động TTKT đối với DN trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện quản lý đúng thẩm quyền, phạm vi, nguyên tắc hoạt động TTKT khi thực hiện nhiệm vụ TTKT nói chung và TTKT DN nói riêng. Tránh để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo đối với DN; không tiến hành TTKT quá 1 lần tại 1 DN trong 1 năm, trừ trường hợp thanh tra lại hoặc DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật và kiểm tra theo quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Đối với các DN cần TTKT về nhiều lĩnh vực, nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị phải phối hợp để tham mưu, thành lập đoàn liên ngành nhằm giảm bớt số lượng các cuộc TTKT, tránh việc nhiều đoàn cùng vào TTKT tại 1 DN trong cùng 1 năm. Đặc biệt, UBND huyện nêu rõ quan điểm và chỉ đạo xuyên suốt nếu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào để xảy ra tình trạng TTKT DN trùng lặp, chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm quyền, UBND huyện sẽ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng này.

Sau một thời gian thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh và Công văn số 1186/UBND-VP của UBND huyện Lương Sơn, công tác TTKT các DN trên địa bàn huyện đã được chấn chỉnh, đi vào nền nếp, không còn hoạt động TTKT trùng lặp, chồng chéo. Ông Bùi Nam Chung, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Gia Linh (Lương Sơn) cho biết: So với các năm trước, năm nay hoạt động TTKT đối với DN không còn diễn ra nhiều. Các năm trước khi chưa có văn bản chấn chỉnh của tỉnh, huyện thì trong 6 tháng đầu năm, đơn vị phải tiếp đến cả chục đoàn TTKT, nhưng từ đầu năm đến nay đơn vị chỉ tiếp 1 đoàn TTKT. Nội dung kiểm tra có sự thống nhất, rõ ràng, giúp DN hoạt động đúng pháp luật cũng như tăng cường pháp chế trong hoạt động SXKD; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của DN. DN rất đồng tình, ủng hộ chủ trương, quan điểm của tỉnh, huyện về chấn chỉnh công tác TTKT DN như thời gian qua.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Phát hiện 1 quả đạn pháo chưa nổ tồn sót sau chiến tranh ở lòng sông Đà

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, Công an phường Thịnh Lang vừa tiếp nhận 1 quả đạn pháo là vật liệu nổ nguy hiểm tồn sót sau chiến tranh do người dân phát hiện tại khu vực bờ sông Đà thuộc phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình).

Phân bổ 13,5 tỷ đồng thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024.

Huyện Mai Châu đa dạng nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tại huyện vùng cao Mai Châu, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để huy động nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương.

Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khẩn trương cấp cứu người bị nạn

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương cấp cứu người bị nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2024

Trong tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến đến công chức, viên chức, về giá điện, lĩnh vực giáo dục..

Những mái nhà ấm tình đại đoàn kết

Thời gian qua, phong trào xây nhà "Đại đoàn kết” cho hộ nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đồng tình hưởng ứng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết ấm tình người được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, bàn giao cho hộ nghèo, giúp họ "an cư, lạc nghiệp", có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục