Trong 3 ngày nghỉ lễ từ 31/8-2/9/2019, Thủ đô Hà Nội đón hơn 270.000 lượt khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ, trong đó: khách du lịch quốc tế đạt 37.108 lượt khách, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội đạt 328 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.


Khu phố cổ Hà Nội tấp nập vào tối dịp nghỉ lễ 2/9.

Theo số liệu cung cấp từ Công an Thành phố, trong 3 ngày nghỉ lễ, các thị trường khách du lịch trọng điểm hàng đầu đến Hà Nội lần lượt là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Pháp, Australia.

Các khách sạn duy trì liên tục hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng buồng phòng trung bình khối 1- 5 sao đạt khoảng 64%, trong đó khối khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 68%.

Sở Du lịch Hà Nội chú trọng, tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Theo đó, thực phẩm nhập đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem của nhà nhập khẩu, không quá hạn sử dụng…

Các chương trình và lễ hội chào đón Tết Độc lập đã được các đơn vị trên địa bàn tổ chức thành công, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch như: Chương trình "Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác” tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Không gian trưng bày "Viết tiếp khúc quân hành” tại di tích nhà tù Hỏa Lò; Chương trình "Vui Tết Độc lập”, "Về miền Cao nguyên Đá” (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)…

Thống kê của một số điểm tham quan trên địa bàn thành phố, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Văn Miếu Quốc Tử Giám ước tính đón tổng cộng 7.000 lượt khách; Bảo tàng lịch sử Quốc gia đón 622 lượt khách, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2018; Nhà tù Hoả Lò đón 1.977 lượt khách…

Theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 2/9, đoàn kiểm tra của Sở Du lịch đã tiến hành kiểm tra các cơ sở phục vụ khách du lịch. Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị tổ chức, quản lý tại các điểm đến du lịch được kiểm tra đã tập trung, tăng cường công tác tổ chức đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường…

 

        Theo TTXVN

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục