(HBĐT) - Trước những bức xúc của người dân về việc Chi nhánh công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Long, (gọi tắt là công ty Hoàng Long) tại xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn gây ô nhiễm môi trường, vừa qua tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác đến kiểm tra, tìm hướng xử lý.

 

 

 

Theo đó, tại văn bản số 4769, ngày 19/9/2016, Văn phòng UBND tỉnh đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh tại buổi làm việc về xử lý rác thải tại huyện Lương Sơn và xử lý ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xi măng Trung Sơn, phần xử lý rác thải nêu rõ: Yêu cầu Công ty Hoàng Long có giải pháp và thực hiện việc xử lý mùi, nước rỉ rác và lượng rác tồn đọng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường nước, không khí khu vực khu xử lý rác trong năm 2016. Về đề nghị của Công ty Hoàng Long xây dựng thêm 1 lò đốt rác: Yêu cầu Công ty Hoàng Long thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư, quy hoạch, xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành. Về xử lý rác năm 2016: giao UBND huyện Lương Sơn khẩn trương ký hợp đồng với Công ty Hoàng Long để xử lý theo quy định…

 

Thực hiện nội dung kết luận trên, hiện, Công ty Hoàng Long đã từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường từ khu tiếp nhận rác bằng cách đầu tư thêm 2.000m2 mái che cho 2 bãi rác lộ thiên, phun dung dịch khử mùi, lót bạt chống thấm, xây rãnh thu nước rỉ rác và xây mới 1 hầm ủ rác. Tuy nhiên, lượng rác tồn đọng ngày càng tăng, khối lượng  lên tới khoảng trên 10.000 tấn chưa thể xử lý.

 

Về phía UBND huyện Lương Sơn, đồng chí  Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đang xây dựng phương án di rời Khu xử rác thải của Công ty Hoàng Long ra khỏi địa bàn thị trấn Lương Sơn.

 

                                                                              

                                                                        Thúy Hằng

 

 

 

                                                                                                

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục