Đêm nay, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to, lũ trên các sông lên mức báo động 1-3...

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc khiến trời âm u, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ.

Tại TP Lạng Sơn cao nhất hôm nay ở mức 20 độ, TP Lào Cai 26 độ, các tỉnh đồng bằng như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình phổ biến 25 độ C.

Chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội và các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

 

                              Từ đêm nay, Hà Nội sẽ rét sâu

Đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Tại Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, giảm khoảng 5 độ so với đêm qua.

Sang ngày mai, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô sẽ hạ nhanh xuống dưới 20 độ C và sẽ duy trì trong khoảng 2-3 ngày.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày hôm nay đến 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa trên 200mm.

 

Đưa cô và trò trường mẫu giáo An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) ra khỏi nơi ngập. Trưa hôm qua, các phòng học của trường bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Báo Phú Yên

Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to với lượng 300-400mm/đợt.

Mưa lớn sẽ khiến lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế - Ninh Thuận luôn dao động ở mức cao, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận lên BĐ1-BĐ2, các sông từ Thừa Thiên Huế , Bình Định đến Khánh Hoà ở mức BĐ2-BĐ3. Riêng sông Ba Phú Yên trên BĐ3 là 1,5m.

                                                          

 

                                                        TheoVietnamnet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục