(HBĐT) - Ngày 5/1, Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể và các ủy viên BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hiện nay, Liên hiệp các hội KH&KT có 9 hội thành viên, 3 đơn vị trực thuộc, 6 hội viên tập thể với gần 10.000 hội viên. Trong năm 2016, Đảng đoàn Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ theo Quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam; làm tốt công tác tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ chuyên sâu ở từng lĩnh vực; tham gia tư vấn, phản biện, giám định 1 đề án, 2 dự án, góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tham gia hơn 100 hội đồng đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN, thẩm định đề cương, nghiệm thu đề tài, chấm sáng kiến cấp tỉnh. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12. Kết quả có 9/11 huyện, thành phố có giải pháp dự thi cấp tỉnh. 20/45 giải pháp đạt giải với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 13 giải khuyến khích, từ đó lựa chọn 4 giải pháp tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 12. Tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, diễn đàn, hội thảo…góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, KH&CN cho cán bộ và nhân dân. Huy động các nguồn lực chuyển giao tiến bộ KH-KT vào sản xuất và đời sống góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên hiệp các Hội KH&KT đã đạt được. Đồng thời đề nghị, trong năm 2017, Liên hiệp các Hội KH&KT cần tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy về lĩnh vực KH&KT; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và mỗi hội thành viên để nâng cao hiệu quả phổ biến và nghiên cứu ứng dụng KH&KT vào sản xuất và đời sống; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết, phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo của đội ngũ trí thức; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức có hiệu quả các cuộc thi.

 

                                                       Thu Thủy

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục