(HBĐT) - Sáng 27/12, Sở KH&CN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Lãnh đạo Sở KH&CN trao giấy khen cho các Phòng Kinh tế&Hạ tầng các huyện.

 

Trong năm 2016, Sở KH&CN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Ở lĩnh vực quản lý khoa học đã tổ chức nghiệm thu kết thúc 19 đề tài, dự án, qua thẩm định của Hội đồng Khoa học, các đề tài được đánh giá cao, điển hình như đề tài “Xây dựng Bộ chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn phát huy văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình” đã đạt loại xuất sắc. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa, cột đo nhiên liệu, an toàn thực phẩm… triển khai theo đúng kế hoạch, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Sở đã tổ chức thành công Hội nghị giao ban vùng Trung du miền núi phía Bắc. Về hợp tác quốc tế trong nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHCN, bước đầu đã ký kết thỏa thuận, làm tiền lệ cho kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong xu thế hội nhập với KHCN trong và ngoài nước. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với các xã, phường, thị trấn bước vào triển khai, việc ứng dụng CNTT vào CCHC vào hoạt động quản lý Nhà nước có nhiều đổi mới, đặc biệt trong khâu CCHC về cơ cấu, tổ chức nhân sự và trong quản lý các đề tài, dự án. Kết quả đánh giá CCHC của UBND tỉnh năm 2016, Sở KHCN đã đứng thứ nhất trên 20 sở, ngành, vượt 8 bậc so với năm 2015…Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Sở đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh…

 

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đã được đề ra như:: Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về KH&CN; thực hiện có hiệu quả các đề tài, chương trình, dự án KH&CN; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KHCN; đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN; đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển KT-XH ở mỗi địa phương. Biểu dương những kết quả mà Sở KH&CN đã đạt được trong năm 2016 như kết quả trên lĩnh vực CCHC, công tác tham mưu các nhiệm vụ trọng tâm của KH&CN, các hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN được tăng cường. Đặc biệt, bám sát vào tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các đề tài, mô hình trên lĩnh vực nông nghiệp đã đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó phải kể đến những sản phẩm cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, cá sông Đà, hạt dổi Lạc Sơn… Cùng với đó là đề tài Xây dựng bộ chữ Mường Hòa Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Mường, phục vụ cho việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết hoàn chỉnh. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành KH&CN và định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2017 như: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm của ngành, tập trung đổi mới tư duy, cách làm. Chú trọng triển khai các đề tài, dự án KHCN hiệu quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bố trí nguồn lực cho việc nhân rộng các mô hình hiệu quả cao. Làm tốt công tác đặt hàng KHCN. Đảm bảo chất lượng các đề tài, sáng kiến KH&CN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Quan tâm hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập. Tiếp tục quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, gắn phát triển với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo chất lượng VSATTP…

 

Tại hội nghị, Sở KH&CN đã trao giấy khen cho 11 tập thể, 74 cá nhân đạt lao động tiên tiến; 11 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân các Phòng Kinh tế& hạ tầng cấp huyện.

 

 

                                                                                    PV

 

 

 

 

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục