(HBĐT) - Nhận thức về bảo vệ môi trường của cán bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình đã chuyển biến rõ nét thông qua các hành động thiết thực và cụ thể. Đó là việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng con đường, khu phố, xóm làng sạch đẹp, bảo đảm cảnh quan đô thị, khu phố văn minh.

 

Tân Thịnh là phường trung tâm của TP Hòa Bình, nằm ở bờ trái sông Đà, có 27 tổ dân phố với xấp xỉ 12.000 người; có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, KDC. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và người dân phường Tân Thịnh đã có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường. Đoàn Thanh niên duy hoạt động của ngày thứ bảy tình nguyện, ngày thứ bảy xanh dọn dẹp bờ đê sông Đà, thu gom rác thải bảo vệ dòng sông quê  hương. Hội Phụ nữ xây dựng  “Đoạn đường chi hội phụ nữ tự quản” ở các tổ dân phố KDC. Các tổ chức, cá nhân đã có ý thức tham gia dọn dẹp, thu gom, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Đặc biệt, nhiều nơi đã hình thành phong trào vệ sinh cơ quan, đường làng, khối phố vào sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần để khơi thông hệ thống thoát nước, vệ sinh hè phố, lòng đường... Theo đó, chất lượng sống của cán bộ và nhân dân được cải thiện rõ rệt. Khu phố đã từng bước văn minh, sạch đẹp.

Công nhân Công ty môi trường đô thị trang trí hoa trên đường Chi Lăng, TP Hòa Bình.

Thành phố đã đầu tư hàng trăm thùng đựng rác, hàng chục xe rác trang bị cho các xã, phường để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải. UBND thành phố đã chỉ đạo công ty CP Môi trường đô thị thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao. Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào hệ thống xe chuyên dùng hiện đại bảo đảm đủ năng lực trong thu gom, vận chuyển rác thải, vệ sinh môi trường, cảnh quan trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Đồng thời cơ cấu tổ chức lại sản xuất, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân, lao động hợp lý, vận hành nhịp nhàng và hiệu quả các quy trình sản xuất, tổ chức tốt việc quét dọn, thu gom và rác thải trong ngày được vận chuyển hết và xử lý triệt để tại bãi tập kết.

Cùng với đó, thành phố đã tổ chức vận hành tốt hệ thống chiếu sáng công cộng, chủ động bố trí lực lượng thường trực xử lý, bảo đảm thoát nước tại những tuyến đường quan trọng, quản lý đường giao thông, vỉa hè, cây xanh đô thị, thực hiện tốt nhiệm vụ trang trí vườn hoa, cây cảnh phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây  dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.

Thành phố Hòa Bình đang tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt chiến lược bảo vệ môi trường trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao nhận thức toàn xã hội về bảo vệ môi trường, thực hiện các công trình dự án thoát nước, triển  khai dự án xử lý rác thải, giải quyết cơ bản những khó khăn vướng mắc trong hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải bảo đảm phát triển bền vững trong hành trình xây dựng thành phố trở thành đô thị II vào năm 2020.

 

                                                                                       Lê Chung

 

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục