Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khu vực Bắc bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ. Trời rét.

 

          Khu vực Bắc bộ có mưa rải rác, trời rét. Ảnh: Internet.

Khu vực Thanh Hóa đến Bình Định nhiều mây, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Đà Nẵng-Quảng Ngãi 24-27 độ. Khu vực Phú Yên-Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 2/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ; phía nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

                                                                   TheoTienphong

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục