(HBĐT) - Sáng 9/01/2017, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành nhằm tổng kết năm 2016, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện các sở, ngành liên quan.

 

Phát biểu hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, năm 2016, tình hình đất nước có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến ngành TN&MT, như: kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp hơn so với dự báo. Tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là giá dầu thô giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách... Trong khi đó, thời tiết diễn biến cực đoan.  Đặc biệt, đã xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân...….Tuy nhiên, quán triệt chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành TN&MT đã cụ thể hóa, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; nỗ lực, sáng tạo vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Công tác quản lý nhà nước về TN&MT có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần liêm chính, kiến tạo, gần dân được quán triệt thực hiện nghiêm túc, thể hiện trong việc cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của địa phương, cơ sở, người dân và doanh nghiệp; nguồn lực tài nguyên đã được phát huy cho phát triển KT-XH, trong đó riêng nguồn thu từ đất đai đóng góp 8,25% thu ngân sách nhà nước và 10,46% thu ngân sách nội địa; thu từ khoáng sản đạt trên 5.500 tỷ đồng. Nhiều điểm nóng về môi trường đã được giải quyết.  

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý của ngành như: Việc sử dụng các nguồn tài nguyên chưa hiệu quả, còn tình trạng lãng phí, nhất là trong quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước....

 

Năm 2017, là năm bản lề tạo nền tảng cho hoàn thành kế hoạch 5 năm, khó khăn thách thức được dự báo vẫn chưa giảm. Do đó, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngành TN&MT đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Mục tiêu đặt ra trong năm tới đây là phải quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên cho PT KT-XH; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với BĐKH.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục cải cách hành chính gắn với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; điều chỉnh, bổ sung các luật mới, quy định mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; rà soát lại các kế hoạch thuộc lĩnh vực Bộ quản lý gắn với ứng phó với BĐKH và tái cấu trúc các vấn đề phát triển kinh tế, chú trọng tới quy hoạch tài nguyên nước, đất và khai thác khoáng sản; nâng cao chất lượng các dự án khai thác tài nguyên, công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường, tránh hình thức. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, không cho đầu tư xây dựng các dự án không đảm bảo yêu cầu về xử lý môi trường. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước, nhất là các hoạt động xả trực tiếp vào nguồn nước; xây dựng đề án chống ô nhiễm không khí, quan tâm tới các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

 

 

                                                                                    Hồng Trung

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục