(HBĐT) - Ngày 13/6, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Văn phòng Thường trực BCĐ trung ương về phòng chống thiên tại phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức Hội thảo hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm họa cấp tỉnh, chia sẻ tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm hỏa tỉnh Bình Định và khả năng áp dụng, nhân rộng tài liệu đối với các tỉnh thành khác.



Đại diện Sở NN&PTNT và Hội CTĐ tỉnh ký kết chương trình phối hợp phòng chống thiên tai, thảm họa cấp tỉnh.

Dự Hội thảo có đại diện Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; Hội CTĐ các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện các huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn.

Tại Hội thảo, đại diện Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trình bày các tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống thiên tai thảm họa cấp tỉnh bao gồm tình hình thiên tai và các thông tin cơ bản về phòng chống thiên tai; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quản thiên tai. Bên cạnh đó, Hội thảo đã chia sẻ bộ hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống thiên tai của tỉnh Bình Định với sự hỗ trợ của tổ chức tác Quốc tế Đức (GIZ). Đây là bộ tài liệu hướng dẫn được đánh giá cao có phân công nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ngành địa phương và xây dựng quy chế phối hợp thống nhất.

Các đại biểu dự hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai, thảm họa tải tỉnh mình đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác.

Sau Hội thảo, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp và những kinh nghiệm đã tiến hành của các tỉnh để tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo xây dựng bộ hướng dẫn chung về phòng chống thiên tai, thảm họa cấp tỉnh từ đó có thể chuyển dẫn từ ứng phó với thiên tai, thảm họa sang chủ động phòng ngừa các thiên tai, thảm họa có thể gây ra.

 

Tại Hội thảo, đại diện Sở NT&PTNT và Hội CTĐ tỉnh cũng đã ký kết chương trình phối hợp phòng chống thiên tai, thảm họa cấp tỉnh.


                                                                         P.L

 


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục