(HBĐT) - Ngày 21/6, tại UBND xã Hợp Thành, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ công bố xã Hợp Thành đạt chuẩn NTM năm 2016. Về dự và chúc mừng buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân trong xã.

 


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Hợp Thành.


Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016.

Giai đoạn 2011-2016, với sự đồng thuận cao, xã đã huy động nguồn lực trên 98 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó ngân sách nhà nước trên 47 tỷ đồng, riêng nguồn đóng góp của nhân dân trên 31 tỷ đồng, chiếm 31%. Trong 5 năm đã có 355 hộ tham gia hiến 40.374 m2 đất các loại để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhân dân toàn xã đã cải tạo xây mới 150 nhà ở, 10.000 m2 cổng ngõ, tường rào, nhà tắm, nhà tiêu để có cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Cùng với sự hỗ trợ của các chương trình dự án, nhân dân đã và đang triển khai thực hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả như mô hình trồng bưởi da xanh, trồng bưởi diễn, trồng ớt xuất khẩu, trồng thanh long ruột đỏ, trồng cây có múi...Đời sống vật chất của nhân dân ngày được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011, thu nhập đạt 14 triệu đồng/người/năm, đến năm 2016 tăng lên 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,04%; trên 90% lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 36%; 100% hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh...

Ghi nhận sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân xã trong xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016, xã Hợp Thành đã được UBND tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 và được tặng thưởng 500 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà xã Hợp Thành đã nỗ lực đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tăng cường công tác phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức để người dân chủ động, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM.

Nhân dịp này, có 5 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016 được UBND huyện khen thưởng. UBND xã cũng khen thưởng 4 tập thể và 35 cá nhân có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng NTM của xã.


                                                                                         Đinh Thắng


Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục