(HBĐT) - Xã Yên Thượng là địa bàn khó khăn của huyện Cao Phong. Xã có 602 hộ với 2.515 nhân khẩu, sinh sống tại 12 xóm. Tuy là địa bàn vùng cao nhưng so với nhiều xã khác, Yên Thượng thuận lợi hơn về khí hậu và đất đai để phát triển sản xuất.


Diện tích đất nông nghiệp toàn xã có 482 ha (chủ yếu thâm canh lúa, ngô, mía và chăn nuôi). Trò chuyện với một số gia đình, chúng tôi ghi nhận được sự chủ động của bà con trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện nay, ngoài duy trì 180 ha đất lúa (năng suất bình quân đạt 46 tạ/ha để đảm bảo an ninh lương thực), người dân đã tận dụng diện tích đất màu, đất bưa, bãi để trồng xen canh rau, ngô, khoai để có nguồn thu định kỳ.

Mấy năm gần đây, hưởng ứng phong trào phát triển cây có múi do tỉnh và huyện phát động, được sự hỗ trợ về kỹ thuật, giống cây trồng từ Chương trình 135, Đảng ủy, UBND xã Yên Thượng đã vận động, khuyến khích người dân chuyển diện tích cấy lúa năng suất thấp sang trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Kết quả, xã đã chuyển trên 30 ha lúa 1 vụ cấy không ăn chắc sang trồng mía trắng, cải tạo 27 ha vườn tạp để trồng bưởi Diễn.

Dọc đường đến các xóm, điều dễ nhận thấy nhất là nhiều đồi cam, bưởi đang được các chủ vườn chăm sóc kỹ càng. Những vườn mía trắng cây to, dài và mập. Đồng chí Bùi Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thượng cho biết: Toàn xã hiện duy trì ổn định trên 100 ha mía trắng. Giá mía bán ngay tại vườn giữ mức 5.000 - 6.000 đồng/cây, đem lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho nhiều gia đình.

Thống kê tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp mới đây của xã Yên Thượng cho thấy: Ngoài diện tích lúa, mía và rau màu, Yên Thượng có 40 ha cây có múi (trong đó có 10 ha cam, năm 2016 có 5 ha cho thu lứa quả đầu, hứa hẹn nguồn thu mới cho nhiều gia đình trong những năm tiếp theo). Bên cạnh đó, nhiều hộ đã nhận đất lâm nghiệp để trồng rừng và hầu hết các vườn, rừng luồng của người dân đều phát triển tốt, giữ độ che phủ rừng của xã ở mức gần 60%. Vì thế, tuy ở trên cao nhưng đất đai ở Yên Thượng vẫn giữ được độ ẩm, giúp cho các loại cây trồng sinh trưởng tốt. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa tổng đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã lên trên 11.000 con, cung cấp thực phẩm cho thị trường huyện Cao Phong và một số vùng lân cận.

Trong câu chuyện với chúng tôi- những người làm công tác tư pháp, đưa pháp luật về với đồng bào vùng khó khăn, đồng chí Bùi Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thượng không giấu nỗi trăn trở bởi sự quan tâm của người dân nơi đây đối với pháp luật chưa cao, tình trạng chậm đăng ký khai sinh, không đăng ký khai tử vẫn diễn ra, cá biệt còn có trường hợp tảo hôn, ứng xử bất bình đẳng trong gia đình.

Trên con đường bê tông khá rộng rãi dẫn đến khu di tích lịch sử - văn hóa chiến khu Cao Phong - Thạch Yên (chùa Khánh), đường rất tốt nhưng nền đường vương vãi đầy phân trâu, phân bò, bốc mùi trong tiết trời oi nóng mùa hè. Đồng chí Bùi Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã ngại ngùng chia sẻ: Bà con trong xã đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập quán chăn thả gia súc tự do đã được khắc phục cơ bản nhưng tình trạng để gia súc phóng uế bừa bãi ra đường như thế này quả là hạn chế lớn trong vấn đề bảo vệ cảnh quan, môi trường (nhất là trên con đường dẫn về khu di tích lịch sử).

Từ thực tế ở xã vùng cao Yên Thượng cho thấy: Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho bà con, xã nên thực hiện đồng bộ hơn các vấn đề về học tập, chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường sinh thái bởi nếu chỉ tập trung vào xóa đói, giảm nghèo về cái ăn, cái mặc, xây dựng điện, đường, trường, trạm mà chưa quan tâm hoặc quan tâm không đầy đủ đến pháp luật và vệ sinh môi trường thì tác hại xảy đến với cộng đồng cũng không phải là điều nhỏ.

               Mai Huệ (Sở Tư pháp)


Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục