(HBĐT) - Ngày 22/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ TN&MT, Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường. Chương trình nằm trong các sự kiện quốc gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.


Tham gia buổi truyền thông có lãnh đạo Trung ương NCT Việt Nam, đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội NCT tỉnh, đại diện lãnh đạo hội LHPN các huyện, thành phố và 100 tuyên truyền viên nòng cốt là hội viên phụ nữ, hội viên NCT xã Tú Sơn huyện Kim Bôi.


Đại diện Sở TN&MT trao đổi các kiến thức chung về môi trường tại buổi truyền thông. 


Tuyên truyền viên nòng cốt là hội viên phụ nữ xã Tú Sơn trao đổi kiến thức về bảo vệ môi trường.

Tại buổi truyền thông, các tuyên truyền viên đã được đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT, Sở TN&MT truyền đạt các kiến thức về thực trạng môi trường Việt Nam và của tỉnh; phân loại rác tại nguồn; giới thiệu và hướng dẫn về việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải nông thôn. Sau khi truyền tải thông tin, các giảng viên tiếp tục dành thời gian trao đổi, trả lời những câu hỏi của các tuyên truyền viên xoay quanh vấn đề về môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình truyền thông, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tặng hội NCT xã Tú Sơn hàng nghìn chiếc quạt tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Hội viên NCT xã Tú Sơn đã triển khai hoạt động tuyên truyền đến từng hộ gia đình về kiến thức giữ gìn vệ sinh môi trường.


Hội viên NCT xã Tú Sơn tuyên truyền cho người dân trên địa bàn kiến thức về bảo vệ môi trường.

Thông qua chương trình, các tuyên truyền viên nòng cốt xã Tú Sơn đã được bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường, từ đó tiếp tục tuyên truyền cho các hội viên, các hộ gia đình trên địa bàn xã, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp.


                                                                                                   P.V


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục