(HBĐT) - Xuất phát từ thực tế là địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Mường, hơn nữa, xã Địch Giáo cũng nằm ở vùng trung tâm của Mường Bi. Do vậy, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được cha ông truyền lại vẫn luôn được giữ gìn, phát huy. Chính điều này đã trở thành nền tảng cơ bản xây dựng thành công điểm mô hình xã NTM của huyện Tân Lạc.


Tháng 6/2015, Địch Giáo được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Mặc dù vậy, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Địch Giáo tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để củng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Ví như trong tiêu chí về đường GTNT, mặc dù đường liên xóm của xã đã được bê tông hóa 100%. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường do được xây dựng khi chưa triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên chiều rộng mặt đường chỉ có 2,5 m. Cùng với đó, do xây dựng từ lâu nên một số tuyến đường đã xuống cấp. Trước thực trạng đó, vừa qua, bằng sự vận động tham gia đóng góp của người dân, xã Địch Giáo đã cải tạo, nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường theo chuẩn NTM với chiều rộng mặt đường từ 3,5m trở lên, như tuyến đường xóm Khạng, xóm Sung 2, Sung 3...


Nhân dân xóm Khạng, xã Địch Giáo tham gia làm đường giao thông nội đồng.

Ngoài việc duy trì, đảm bảo tiêu chí về giao thông, Địch Giáo duy trì tốt việc đảm bảo môi trường nông thôn. Khi chăn nuôi tại gia đình, trong khu vực dân cư, các hộ dân đều tuân thủ, thực hiện đúng các quy định trong quy ước, hương ước của thôn, xóm và ký cam kết đảm bảo môi trường xung quanh với chính quyền địa phương. Bên cạnh đảm bảo môi trường trong sản xuất, Địch Giáo cũng là điển hình của huyện duy trì tốt việc quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, không để ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Việc mỗi người dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường được cụ thể hóa trong các quy ước, hương ước của xóm. Theo đó, vào thứ bảy hàng tuần, người dân các xóm đều tự giác tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Bùi Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Địch Giáo cho biết: Kinh nghiệm của Địch Giáo để xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trước hết phải có sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn thể CB,ĐV. Trong đó, đội ngũ CB,ĐV phải phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu; phải là những CB,ĐV biết "nói để dân tin, dân nghe và làm theo”... Chính nhờ vậy, phong trào chung sức xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả tích cực.

Đáng nói hơn, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, Địch Giáo luôn chú trọng giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Mặc dù cuộc sống thay đổi, nhưng ở Địch Giáo không khó để thấy một đứa trẻ khoanh tay lễ phép chào người già khi chúng gặp trên đường và cũng không khó để thấy trang phục truyền thống của đồng bào vẫn được nhiều người dân ở đây sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày; không khó để nghe những câu chuyện, lời chào được chính những người dân ở đây kể cho nghe bằng tiếng nói của dân tộc mình... Đó là những nét văn hoá truyền thống tốt đẹp người dân ở Địch Giáo vẫn còn gìn giữ, trở thành nền tảng, ý thức hệ của người dân trong thực hiện phong trào xây dựng NTM…

Nhờ vậy, trong quá trình xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn đã có trên 700 lượt hộ dân của xã tham gia hiến đất. Trong đó, nhiều hộ hiến đến hàng trăm m2 đất như gia đình ông Bùi Văn Hận ở xóm Lạ, bà Bùi Thị Thoan ở xóm Sung 1... Hiện, cả xã có 11/14 xóm được công nhận làng văn hóa à trên 85% hộ được công nhận gia đình văn hóa.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục