(HBĐT) - Đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2017 trên địa bàn huyện Kim Bôi làm 2 người chết, 1 người bị thương, gây hậu quả nặng nề cho hạ tầng, phá hủy nhiều tài sản, hoa màu của người dân với tổng thiệt hại ước tính xấp xỉ 300 tỷ đồng. Trên địa bàn đã phát sinh nhiều điểm nguy cơ trượt sạt đe dọa đến tính mạng người dân. Hiện nay, huyện đang thực hiện 3 khu tái định cư ở xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì; xóm Đúc, xã Tũ Sơn và xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng…tạo chỗ ở mới cho người dân vùng nguy cơ cao trượt sạt trước mùa mưa năm nay.
Khu tái định cư xóm Mớ Khoắc (Kim
Bôi) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, chuẩn bị đón 29 hộ dân vùng nguy
cơ sạt lở của xã Hạ Bì.
UBND huyện Kim Bôi đã rà soát và ban hành phương
án ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở
đất, lốc xoáy, hạn hán, bão, áp thấp nhiệt đới năm 2018. Trong đó xác định,
vùng nguy cơ ngập lụt thường xảy ra tại các xã ven sông Bôi gồm: Đú Sáng, Bình
Sơn, Sơn Thủy, Thượng Bì, Hạ Bì, Trung Bì, Kim Bôi, Kim Truy, Sào Báy, Mỵ Hòa.
Vùng nguy cơ trượt sạt, lở đất phổ biến ở các xã: Đú Sáng, Bình Sơn, Thượng
Tiến, Đông Bắc, Hợp Đồng, Kim Truy, Cuối Hạ, Kim Sơn, Lập Chiệng, Sào Báy, Mỵ
Hòa, Nuông Dăm...Tuyến đường từ xã Bình Sơn đi Đú Sáng, Độc Lập (huyện Kỳ Sơn)
và trên tuyến đường X2 (từ Hợp Kim đi
Tân Thành), tuyến Y (từ ngã ba Trò đi ngã ba đồi Sim) có nguy cơ sạt lở, gây nguy
hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông. Vùng nguy cơ bị lũ tại lưu vực
suối Cả, suối Lôi...
Hiện tượng lũ, ngập úng có nguy cơ cao xảy ra tại các
xã: Hợp Đồng, Kim Sơn, Kim Bôi, Kim Truy, Cuối Hạ và các xã nằm ở phía Nam của
huyện như Nam Thượng, Sào Báy, Mỵ Hòa. Huyện cũng rà soát và dự kiến cụ thể có
721 hộ của 26 xã, thị trấn cần phải di dời, trong đó 195 hộ có nguy cơ bị ngập
lụt; 133 hộ nằm trong vùng lũ ống, lũ quét. 516 hộ nằm trong vùng sạt lở đất:
Trên cơ sở đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban, ngành, tổ chức triển
khai các phương án ứng phó với thiên tai đã được lên kịch bản để tổ chức thực
hiện gắn với điều kiện thực tế. Huyện xác định nghiêm túc triển khai các công
điện chỉ đạo về phòng – chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của T.ư và tỉnh.
Năm nay, huyện KimBôi tập trung tuyên truyền nâng cao
nhận thức của cộng đồng chủ động phòng chống thiên tai, tránh tình trạng bị
động, lúng túng khi đối phó, xử lý tình huống thiên tai, nhất là lũ quét, trượt
sạt, ngập úng kéo dài trên diện rộng. Huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn
nắm chắc số người dân vùng nguy cơ, khuyến cáo người dân, các gia đình dự trữ
lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết, không để nhân
dân bị đói, rét hoặc phát sinh dịch bệnh.
Chủ tịch UBND xã Hạ Bì Bùi Ngọc Thảo cho biết: Sau mưa
lũ xuất hiện vết trược sạt khu vực xóm Mớ Khoắc và Mớ Đồi, hiện đang tổ chức
xây dựng khu tái định cư để đón 29 hộ dân vùng nguy cơ cao trượt sạt. Hiện nay,
xã rà soát, nắm chắc số người của từng hộ dân vùng nguy cơ sạt lở, phân công
ứng trực, sẵn sàng triển khai kế hoạch di dời người dân khi có dấu hiệu thời
tiết bất thường xảy ra. Huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền cơ sở
kiểm tra hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng...thực hiện đầu
tư xây dựng, duy tu sửa chữa đảm bảo an toàn và phát huy năng lực phục vụ; bảo
vệ công trình theo các quy định hiện hành. Đồng thời phối hợp với đơn vị quản
lý đường bộ, tổ chức liên quan và các xã, thị trấn triển khai kế hoạch ứng
trực, cảnh báo tại các khu vực nguy cơ cao sạt lở, các ngầm tràn, cảnh báo,
điều hành giao thông, bảo đảm an toàn, kiên quyết không cho người và phương
tiện vượt ngầm khi có lũ lớn chảy siết, dâng cao.
L.C
Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.
Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.
Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.
Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.