(HBĐT) - Đại biểu Dương Thị Giang (TP Hòa Bình) hỏi: Tuyến đường bộ từ xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) đi xóm Nưa, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) được khởi công, xây dựng từ nhiều năm nay nhưng đến nay chưa được thông tuyến. Nhân dân vẫn phải đi bằng đường thủy. Vậy, tuyến đường này tỉnh có tiếp tục đầu tư nữa hay không, nếu đầu tư thì bao giờ xong?



Đồng chí Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT trả lời: Tuyến đường bộ đi từ xã Thái Thịnh đến xóm Nưa, xã Vầy Nưa thuộc dự án đường mỏ đá số 8, xóm Tháu, xã Thái Thịnh. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt và khởi công xây dựng từ tháng 5/2009 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I (đầu tư nền đường, công trình thoát nước, công trình vượt dòng và hệ thống phòng hộ) vào tháng 1/2015 với tổng mức đầu tư 36,4 tỷ đồng. Tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đã được điều chỉnh với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2009 - 2020. Trong đó, giai đoạn I đã thực hiện 36,4 tỷ đồng và tiếp tục triển khai giai đoạn II với giá trị 43,6 tỷ đồng do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án phải thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư, phân kỳ, giãn hoãn tiến độ. Hiện nay, dự án đang thực hiện thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Đồng thời trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch, lựa chọn nhà thầu. Sau khi hoàn thiện các nội dung, thủ tục công trình sẽ tiếp tục được triển khai, hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt, điều chỉnh.


Các tin khác


Giải pháp căn cơ cho tình trạng ngập lụt tại khu vực trung tâm thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Thành phố Hoà Bình đang gấp rút triển khai dự án xây dựng các tuyến cống chống ngập một số khu vực thuộc địa bàn 2 phường Phương Lâm, Đồng Tiến. Trong thời gian tới sẽ đảm bảo đủ tiêu chuẩn thoát nước kịp thời, tránh tình trạng ngập lụt mỗi mùa mưa tại khu vực trung tâm.

Người dân xã Hợp Thịnh khốn đốn vì trại lợn gây ô nhiễm

(HBĐT) - Nguồn nước đen ngòm, còn vương cặn bã trên cây cỏ, bám vào bờ theo dòng nước chảy ra môi trường. Nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân xóm Giếng và xóm Hải Cao, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) đang bị ô nhiễm nặng. Nguyên nhân xuất phát từ hồ nước xanh đen, sủi bọt và đầy rác kế bên, nơi chỉ cách một bờ đất là trại lợn với diện tích hơn 35.000 m2, quy mô 2.200 con lợn nái, 200 con lợn đực thuộc xóm Quốc, xã Phú Minh.

71 dự án tham gia cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh năm học 2019-2020

(HBĐT) - Ngày 4/12, Sở GD&ĐT đã tổ chức Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh, năm học 2019-2020.

Nguyên nhân ban đầu vụ chặt phá rừng phòng hộ ở Cà Mau

Liên quan đến việc rừng phòng hộ xung yếu ven Biển Đông tỉnh Cà Mau có dấu hiệu bị xâm hại, trưa 4-12, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát, kiểm tra và kiểm điếm bước đầu cho thấy, rừng phòng hộ xung yếu trên địa bàn xã Tam Giang Đông (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đã bị kẻ xấu chặt phá với số lượng khoảng 120 cây đước.

Xã Miền Đồi chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc

(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của mùa đông năm nay, xã Miền Đồi (Lạc Sơn) tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, gia cố chuồng trại nhằm giảm tối đa thiệt hại cho đàn vật nuôi của địa phương.

Bão giật cấp 14 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục