(HBĐT) - Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh tập trung vào trà xuân muộn trong khoảng từ cuối tháng 1 đến hết tháng 2. Ở thời kỳ này, dòng chảy các sông, suối cạn kiệt nên việc cung cấp nước từ hệ thống bai mương sẽ không đảm bảo chủ động. Lượng nước tích tại các hồ chứa bị tổn thất lớn do thấm và bốc hơi... Trước nguy cơ thiếu nước cho sản xuất, ngành NN&PTNT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sẵn sàng ứng phó với khô hạn.


Nông dân phường Dân Chủ (TP Hoà Bình) tranh thủ thời điểm nguồn nước dự trữ dồi dào 
để tăng cường chăm sóc lúa vụ chiêm xuân.

Tại xã Phú Thành (Lạc Thủy), vụ xuân năm nay xã có kế hoạch gieo cấy trên 595 ha lúa, ngô và một số cây màu khác. Thời điểm này, nông dân trong xã tiếp tục chăm sóc diện tích lúa đã cấy và đẩy nhanh tiến độ làm đất, trồng màu. Bà Bùi Thị Ngân, thôn Tân Lâm cho biết: Gia đình gieo cấy lúa và cây màu trên 2 sào đất. Ngay sau khi gieo cấy xong diện tích trồng lúa, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con chủ động tích trữ nước, vì theo dự báo thời gian tới có thể thiếu nước sản xuất nếu thời tiết không mưa. Gia đình đã chủ động cùng các hộ khác nạo vét, phát dọn kênh mương, đắp bờ ruộng để giữ nước, ngoài ra chuẩn bị các biện pháp bơm tưới bằng máy khi cần. Sau đợt mưa ngày 19 - 20/2 và trận mưa rào ngày 1/3, mực nước tại các hồ chứa, kênh mương trên địa bàn lại đầy lên. Vì vậy, hiện không lo bị thiếu nước sản xuất.

Các địa phương trong toàn tỉnh hiện cơ bản đảm bảo nguồn nước phục vụ làm đất và gieo trồng cây vụ xuân. Tuy nhiên, sau khi cung cấp nước phục vụ làm đất, mực nước các hồ chứa giảm đáng kể. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh sẽ có khoảng trên 4.960 ha gieo trồng có khả năng bị hạn, trong đó có trên 1.400 ha lúa, 3.226 ha màu, 326 ha cây ăn quả, cây lâu năm trong vụ xuân có thể bị hạn do thiếu nước. Để chủ động nguồn nước tưới dưỡng cho cây trồng, ngay khi bước vào sản xuất vụ xuân, ngành nông nghiệp và các địa phương đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với thực tế của từng vùng và năng lực tưới của công trình. Đối với những diện tích cấy lúa không đủ khả năng nước tưới suốt vụ, kiên quyết chuyển sang cây trồng cạn. Diện tích lúa đã cấy được nông dân thường xuyên kiểm tra bao, đắp bờ giảm thiểu thất thoát nước. Với cây rau, màu, dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn các địa phương, nông dân chủ động áp dụng biện pháp tưới ẩm, tưới nhỏ giọt bảo đảm mang lại hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước. 

Để đối phó với khả năng hạn hán vụ xuân 2021 - 2022, đảm bảo nước cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2324/UBND-KTN, ngày 3/12/2021 về việc thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du lưu vực sông Đà những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Sở NN& PTNT cũng có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, đặc biệt trước những diễn biến bất thường của thời tiết và bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp. Theo đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết nước hợp lý, chống rò rỉ thất thoát, lãng phí nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung tu sửa các công trình bị sự cố hư hỏng; nạo vét kênh dẫn, hồ đập, phát quang bờ mương kịp thời đưa nước đến đồng ruộng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ công trình. Rà soát kế hoạch, phương án phòng chống hạn, thiếu nước để sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, nhất là phương án cấp nước cho sản xuất vụ xuân năm 2022...

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 1.909 công trình thuỷ lợi đã được kiên cố phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trong đó, ở vụ xuân, diện tích lúa được cấp nước tưới từ công trình thủy lợi đáp ứng gần 88,5% yêu cầu tưới; màu và cây trồng cạn khoảng 14%. Đồng chí Trần Quốc Toản, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi cho biết: Với diện tích gieo trồng theo kế hoạch, nhu cầu về nước cần đảm bảo phục vụ cấy hết diện tích gieo cấy lúa và một phần diện tích trồng màu vụ xuân. Dự kiến trong vụ này, các địa phương chuyển đổi khoảng hơn 552 ha đất kém hiệu quả, không đủ nước tưới sang trồng cây màu khác để tránh bỏ hoang đất sản xuất. Chi cục Thủy lợi cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa các hồ chứa, có biện pháp đảm bảo nước cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; tổ chức nạo vét, sửa chữa 93 công trình thủy lợi tại khu vực thường bị hạn hán, thiếu nước để đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất. Ngoài ra, các huyện, thành phố đã lập dự toán bố trí khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, hạn hán. Chủ động kinh phí kết hợp huy động mọi nguồn lực tại địa phương để hỗ trợ các xã chủ động triển khai biện pháp chống hạn khi cần thiết...


Thu Hằng

Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục