(HBĐT) - Cây xanh là tiêu chuẩn của một đô thị văn minh. Không một đô thị nào có thể thiếu vắng cây xanh. Trong lúc tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở nên bức thiết, thì cây xanh càng có vai trò quan trọng, góp phần hình thành các không gian cảnh quan mang lại giá trị thẩm mỹ và môi trường, sinh thái, đem lại chất lượng sống tốt hơn cho cư dân. Tại các vùng đô thị hóa nhanh, hệ thống cây xanh mới hình thành, tập trung tại các đô thị lớn và trung bình, còn tại các đô thị nhỏ, cây xanh chiếm diện tích không đáng kể. So với các tiêu chuẩn và quy chuẩn thì tỷ lệ diện tích đất dành cho cây xanh còn rất thấp. Việc xây dựng một quy hoạch tổng thể phát triển cây xanh đô thị theo quy định đang là vấn đề cần được tính đến, hướng đến xây dựng môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp, cải thiện không gian, chất lượng sống của người dân.



Đường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình được quy hoạch trồng các loại cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cây xanh không chỉ góp phần đáng kể trong việc nâng cao sức khỏe của người dân thành phố, mà còn giúp môi trường sống đô thị phát triển một cách bền vững. Những năm quan, cùng với việc phát triển các đô thị trên địa bàn, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu chú trọng quy hoạch và phát triển cây đô thị, bước đầu có những kết quả tích cực. Chẳng hạn tại thành phố Hoà Bình, từ chỗ trước đây chỉ có một tuyến phố chính là đường An Dương Vương với hàng cây hai bên đường có không gian xanh gồm những loại truyền thống như cây như sà cừ, nhãn, bàng, bằng lăng, lác đá hoa sữa. Thì đến nay, nhiều tuyến đường trục dọc, trục ngang được mở mới, nhiều khu đô thị hình thành, cùng với đó chính quyền bắt đầu để tâm đến phát triển các loại cây xanh mang đặc trưng trên mỗi khu phố, tuyến đường. Đã có một số tuyến đường mang bước đầu có cảnh quan riêng có, gây thiện cảm đối với người dân. Như: Đường Thịnh Lang, Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp đã có hàng cây hai bên đang toả bóng mát, giảm áp lực mùa hè nắng nóng oi ả, đó là những hàng cây sấu 5 - 6 năm tuổi, cây điệp vàng tạo cảm giác nhẹ nhàng cho cư dân. Tại các khu dân cư, đô thị như An Cư Xanh, Sudico… đang được quy hoạch hồ nước, trồng những loại cây đặc trưng mang lại không gian sống thân thiện. Một số đường phố khác như đường Nguyễn Văn Trỗi, trên địa bàn phường Tân Thịnh cũng đã trồng 2 hàng cây hoa ban mang lại sự cuốn hút không cưỡng nổi cho người dân... Các đường khu dân cư, xóm phố đang có những bóng cây xanh nhiều năm tuổi, giảm bớt áp lực ngột ngạt bởi bê tông, đô thị hoá.
Tuy nhiên, cũng như các địa phương trong cả nước, vấn đề quy hoạch phát triển cây xanh tại các đô thị của tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Theo nguyên tắc quy hoạch, mỗi công trình phải dành ít nhất 20% diện tích cho cây xanh, nhưng hầu hết các nhà đầu tư sao nhãng đi việc phải dành một diện tích đất nhất định để trồng cây xanh, tạo không gian mở… Hầu hết nguồn lực chủ yếu là dựa vào ngân sách Nhà nước và chưa có cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích mọi thành phần kinh tế và Nhân dân tham gia. Những vấn đề này cần được quan tâm giải quyết. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với quan điểm phát triển xanh bền vững, tỉnh đang chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch chi tiết các dự án, các nhà quản lý, cơ quan chức năng cần có chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển cây xanh đô thị, quy hoạch cây xanh cho từng tuyến phố, khu dân cư, hướng tới tương lai đô thị bền vững cân bằng giữa tự nhiên và nhân tạo, tạo ra những đô thị có đầy đủ các giá trị, quy hoạch những con phố đậm dấu ấn và đặc trưng riêng của địa phương, tuyến đường, khu dân cư, đô thị…


Linh Trang

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục