(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã Miền Đồi (Lạc Sơn) đã chủ động quán triệt, triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ”. Huy động máy móc khắc phục tình trạng sạt lở tại các tuyến đường giao thông, di dời 2 hộ dân đến nơi ở mới an toàn... Qua đó nỗ lực giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.


Khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại xóm Thây Voi, xã Miền Đồi (Lạc Sơn).

Khảo sát thực tế, tại xóm Thây Voi, khu vực 2 hộ dân được chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí di chuyển đến nơi ở mới. Do địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn nên trên 10 hộ sinh sống tại khu vực này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt đất, đá xuống nhà dân, trong đó có 2 hộ nằm trong khu vực đặc biệt nguy hiểm.

Ông Bùi Văn Huân, 1 trong 2 hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tái định cư cho biết: "Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, nhiều trận mưa to, gió lớn, đặc biệt kéo dài về đêm. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại thấp thỏm lo âu bởi đất, đá từ trên đồi cao xối xả chảy xuống. Nguyện vọng của gia đình được di dời đến nơi ở mới để an tâm sinh sống, tuy nhiên điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Từ thực tế đó, Nhà nước đã hỗ trợ nguồn kinh phí để giúp 2 hộ được tái định cư cách nơi ở cũ khoảng 400m”.

Xã Miền Đồi hiện có 935 hộ với 4.345 nhân khẩu, sinh sống tại 7 xóm trên địa bàn. Với vị trí địa lý nằm ở vùng đồi núi hiểm trở, điểm cao nhất tại đỉnh đồi Lè, xóm Thượng Riêng trên 1.000m so với mực nước biển. Do diện tích đất ở hạn hẹp, Nhân dân sinh sống trên địa bàn xây dựng nhà chủ yếu dọc theo sườn đồi. Theo rà soát, toàn xã hiện có 63 hộ nằm trong các vùng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, tập trung tại 5/7 xóm, bao gồm: Xóm Thây Voi, Tre Báng, Thăn... Để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong mùa mưa bão, xã đã được xây dựng 5 cầu, ngầm bắc qua sông, suối. Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào khai thác, ngầm Dóm Bái, Rểnh đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Vào thời điểm mưa to, nước chảy xiết tràn qua mặt ngầm khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông liên xã Văn Sơn - Miền Đồi, Tân Lập - Miền Đồi thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá lăn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Xác định những khó khăn, thách thức trong công tác PCTT, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã nhanh chóng kiện toàn các thành viên, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý các tình huống thiên tai xảy ra. Thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động theo dõi tình hình thời tiết. Khi xảy ra thiên tai, thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Duy trì chế độ trực 24/24h nhằm chủ động, ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ. Phân công lực lượng tham gia chốt chặn tại các điểm cầu, ngầm, đặt biển cảnh báo và tuyệt đối không cho Nhân dân di chuyển khi nước lũ đổ về. Huy động máy móc, thiết bị nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng chí Bùi Văn Thượng, Phó Chủ tịch UBND xã Miền Đồi cho biết: "Nhằm chủ động thực hiện công tác PCTT& TKCN, cấp ủy, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo các ngành, đoàn thể, vận động các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa thiên tai. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí để khảo sát, quy hoạch xây dựng 1 điểm tái định cư; nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã đáp ứng nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế. Qua đó quyết tâm đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục