(HBĐT) - Ngày 14/9, Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) và Công an TP Hòa Bình diễn tập phương án chữa cháy tại Cửa hàng 112 thuộc tổ 15, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình).



Quang cảnh buổi diễn tập chữa cháy tại Cửa hàng 112, Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình.

Tình huống giả định: Một nam khách hàng đã dùng bật lửa để soi bình xăng, dẫn đến cháy. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên làm cả nhân viên và khách hàng giật mình, đổ xe máy, xăng trong bình tràn ra ngoài, gây ra đám cháy. Trong lúc chạy ra ngoài, khách hàng vô tình vấp phải vòi bơm, dẫn đến tay cò bung ra ngoài khỏi cột. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy phát triển nhanh chóng, ngọn lửa và lượng lớn khói, khí độc bao trùm khu vực cửa hàng.

Trước tình huống trên, phương án chữa cháy được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 - nhân viên cửa hàng hô hoán cháy; sau đó, tất cả nhân viên dưới sự chỉ huy của cửa hàng trưởng tổ chức chữa cháy; sử dụng các bình chữa cháy xách tay phun vào đám cháy; cắt toàn bộ điện tại khu vực cột bơm; di chuyển một số tài sản, tài liệu ra khu vực an toàn. Đồng thời, điện báo cho lãnh đạo chi nhánh, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, Công an phường. Giai đoạn 2 - sau khi nhận được tin báo, Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình huy động lực lượng, phương tiện và 10 cán bộ đến đám cháy để chi viện; sử dụng bình chữa cháy phun và dùng cát làm đê chống chảy tràn. Công an phường Hữu Nghị điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường làm công tác bảo vệ, phân luồng giao thông. Giai đoạn 3 - ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC lập tức điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, cùng 16 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường; triển khai 1 lăng phun bọt, 4 lăng B tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt, hạn chế thấp nhất thiệt hại là giai đoạn 4 - kết thúc chữa cháy, điều tra nguyên nhân.

Cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng phối kết hợp, chỉ huy, điều hành, thực hành giữa các lực lượng trong công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau cuộc diễn tập, các đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm.

P.V


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục