Đường phố Hà Nội nhiều nơi bị ô nhiễm bụi và khói xe.

Đường phố Hà Nội nhiều nơi bị ô nhiễm bụi và khói xe.

Theo đánh giá của Cty môi trường đô thị Hà Nội, tốc độ gia tăng trong lĩnh vực xây dựng như hiện nay khiến môi trường bị xuống cấp nghiêm trọng, lượng bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, hệ thống thoát nước bị rác chèn ép, hồ nước bị ô nhiễm... gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng.

Xây dựng nhiều, nhưng thiếu kiểm soát

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn TP có 10 khu công nghiệp (CN), 1 khu công nghệ cao, 36 cụm CN vừa và nhỏ, 27 khu đô thị mới, 457 dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng và trung tâm dịch vụ thương mại và có hàng nghìn công trình lớn - nhỏ đang thi công hằng ngày, có 244 làng nghề, 158 bệnh viện, trung tâm y tế, 1.948 phòng khám đa khoa, cơ sở chữa bệnh tư nhân và hàng ngàn khách sạn, nhà nghỉ.

Với báo cáo trên, Cty môi trường đô thị khẳng định, hằng ngày lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong nội đô, nội thị khoảng 3.000 tấn; phế thải xây dựng trên 1.000 tấn và chất thải CN khoảng 150 tấn.
 
Cũng qua đánh giá của Cty môi trường đô thị Hà Nội, hiện nhiều công trình xây dựng đang được các chủ đầu tư tổ chức thi công với quy mô, số lượng ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Các tuyến đường nội đô, đường vành đai xuất hiện bụi mù mịt, vượt mức cho phép.

Tiếp xúc với chúng tôi, một cán bộ cảnh sát môi trường cho biết, việc xây dựng gia tăng như vậy, nhưng công tác kiểm soát của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương còn yếu. “Do đó, bất cứ công trình xây dựng nào trước khi khởi công xây dựng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm soát, quản lý việc thực hiện các quy định của pháp luật và xây dựng, đồng thời lập luận cứ đánh giá các tác động môi trường; đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thu gom, vận chuyển, xử lý chất, rác thải; cung cấp đầy đủ cho cơ quan quản lý về đặc thù công trình, các loại chất, rác thải” - vị cán bộ này khẳng định.

Cần xử phạt nặng hành vi gây ô nhiễm

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng bởi bụi, các chất thải, khí thải, nhiều hồ nước bị ô nhiễm do nguồn xả không đảm bảo tiêu chuẩn, vật liệu thường xuyên rơi vãi trên mọi tuyến đường của TP trong khi đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã cận kề, nhiều ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường cho rằng, với mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng cho hành vi để rơi vãi chất thải trong quá trình vận chuyển là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Hơn nữa, hiện mỗi phường đều có từ 3 - 4 thanh tra môi trường đô thị, nhưng chưa kiểm soát được các trường hợp vi phạm.

Nhận xét về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP - thẳng thắn, lực lượng thanh tra xây dựng chưa hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí quá mờ nhạt. Do đó, trong thời gian tới, lực lượng này cần nghiêm túc kiểm điểm. Có các giải pháp xử lý các công trình gây bụi.

Còn kỹ sư Phùng Đức Quang - thường trực Hội đồng BHLĐ TCty CP Vinaconex - kiến nghị, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, huy động quần chúng tham gia phát hiện, giám sát các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý vệ sinh môi trường đô thị, cần nâng cao mức xử phạt, kể cả sử dụng biện pháp hành chính bổ sung như tịch thu hoặc lưu giữ các phương tiện vi phạm dài ngày, thậm chí nếu tái diễn vi phạm có thể truy tố trách nhiệm.

 

                                                                                Theo LĐ

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục