Một xét nghiệm đơn giản có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong chẩn đoán tự kỷ sẽ xuất hiện chỉ trong vòng 3 năm nữa.

 

Bộ kít này sẽ xử dụng vài giọt máu để xác định xem liệu trẻ có mắc bệnh tự kỷ hay không, và mức độ phát triển để có hướng điều trị sớm hơn.

 

 

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Oxford tin rằng nó sẽ được đưa vào thử nghiệm rộng rãi trong các trung tâm y tế vào năm 2013 tới.

 

Ảnh minh họa

 

Trong nghiên cứu lớn này, 120 nhà khoa học và bác sĩ từ 50 trường đại học trên khắp thế giới đã so sánh ADN của hơn 1.000 trẻ em bị bệnh tự kỷ và cha mẹ của các em với gen di truyền của hơn 1.300 người khác. Họ thấy, ở bệnh nhân tự kỷ, phần lớn ADN có thể tự nhân đôi hoặc bị tẩy xóa làm hư hại gen và gián đoạn các hoạt động của gen.

 

Một số các gen bị hư hỏng là chìa khóa cho sự phát triển của não bộ và khả năng truyền dẫn thông tin.

 

Tại  Anh, bệnh tự kỷ và các bệnh liên quan đến hội chứng Asperger ở trẻ em hiện đang chiếm tỉ lệ 1/100, cao gấp 10 lần so với 30 năm trước đây.

 

Nghiên cứu mới này, là một bước đột phá giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu để tìm ra một loại thuốc đặc trị và tạo ra bộ test thử máu. Các chuyên gia hy vọng, nghiên cứu mới này sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho hàng triệu gia có con em đang phải đấu tranh với chứng bệnh này.

 

Nhà nghiên cứu Canada, Tiến sĩ Stephen Scherer cho biết: “Các kết quả sẽ tạo ra một bước nhảy vọt giúp các nhà khoa học có thể hiểu được nguyên nhân gây ra bệnh tự kỷ”.

 

 

                                                                     Theo VietNamnet

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục