Các em nhỏ trong một tiết mục với chủ đề

Các em nhỏ trong một tiết mục với chủ đề "bảo vệ thiên nhiên".

Hôm qua, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) phối hợp với Báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức Lễ Khởi động Chương trình “Chung sức Bảo vệ thiên nhiên”.

 

Sự kiện này nhằm phát động một sân chơi bổ ích cho thành viên các Câu lạc bộ Báo Khăn Quàng Đỏ và giới thiệu chương trình “Chung sức bảo vệ Thiên nhiên”.

Chương trình “Chung sức Bảo vệ Thiên nhiên”, sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2011. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo cơ hội để thành viên các CLB hành động bảo vệ thiên nhiên Việt Nam.

Chương trình cũng nhằm kêu gọi sự quan tâm của công chúng, cha mẹ học sinh và cán bộ lãnh đạo đối với công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã. Chương trình bao gồm các hoạt động bổ ích, sáng tạo, hấp dẫn với thành viên các CLB ở độ tuổi từ 12 đến 15 như: tham quan Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi, Khám phá Thiên nhiên Vườn Quốc gia Cát Tiên, cứu hộ và thả động vật hoang dã về rừng, các trò chơi tìm hiểu thiên nhiên, chụp ảnh, thi vẽ tranh, truyền thông, vận động bạn cùng trường về bảo vệ thiên nhiên…  

Tại buổi lễ, đại biểu và thành viên các CLB được tìm hiểu kỹ hơn về chương trình sinh hoạt hè 2010 thông qua một số trò chơi, trưng bày thông tin, hình ảnh động vật hoang dã.   

Các em thiếu nhi sẽ là nhân vật chính trong các hoạt động của chương trình này. Đây là dịp để các em tìm hiểu, khám phá, yêu hơn môi trường sống quanh mình cũng như trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cùng mọi người chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi phát động chương trình:

 
Mô tả ảnh.
Trò chơi về thiên nhiên.
Mô tả ảnh.
Các bạn nhỏ hào hứng ủng hộ chương trình.

 

Mô tả ảnh.
Tiết mục biểu diễn thời trang của các thành viên CLB

Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR - Wildlife At Risk) là một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam thông qua việc ngăn chặn hoạt động nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động thực vật hoang dã và hỗ trợ bảo tồn các loài bị đe dọa cũng như sinh cảnh sống của chúng.

- Chương trình Giáo dục Bảo tồn Động thực vật hoang dã nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, củng cố thái độ, rèn luyện kỹ năng cho các nhóm đối tượng nhằm hướng họ thay đổi hành vi và tham gia bảo tồn động thực vật hoang dã.

- Chương trình Hỗ trợ thực thi pháp luật nhằm giảm thiểu việc khai thác các loài nguy cấp thông qua việc hỗ trợ tịch thu, cứu hộ, phục hồi và thả các loài động vật hoang dã bị nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép về với thiên nhiên.

- Chương trình Bảo tồn  nhằm đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học và bảo vệ các loài nguy cấp ngay tại nơi sinh sống của chúng. Các chuyên gia WAR đã tổ chức điều tra nhiều loài động thực vật khác nhau như Bướm, Dơi, Cá, Chim, Bò sát, Lưỡng cư, Phong lan và thực vật.

 

                                                                              Theo VietNamnet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục