Lễ ký văn bản ghi nhớ Việt - Trung về năng lượng nguyên tử
Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới về ứng dụng năng lượng hạt nhân dân sự, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vừa ký một văn bản ghi nhớ với Tập đoàn điện hạt nhân Quảng Đông, Trung Quốc..
Bản ghi nhớ thoả thuận sơ bộ về hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng hạt nhân đã được ký ngày 21/7/2010 tại Hà Nội giữa đại diện Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Tập đoàn Điện Hạt nhân Quảng Đông. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc về "Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình" được ký 10 năm trước đây, tháng 12/2000.
Chứng kiến lễ ký kết, ông Lê Đình Tiến - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát biểu: đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Hiệp định hợp tác về sử dụng Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa hai Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã ký vào năm 2000.
Ông Qian Zhi Ming - Thứ trưởng Bộ năng lượng Trung Quốc, Trung Quốc cho hay: Trung Quốc mất 20 năm để có thể làm chủ được công nghệ điện hạt nhân. Nhưng với Việt Nam thì ông Ming tin tưởng rằng, quá trình làm chủ này sẽ diễn ra nhanh hơn. Nhất là, Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực điện hạt nhân thì thời gian làm chủ được công nghệ chỉ cần mất 10 - 15 năm.
Theo bản ghi nhớ, từ nay Tập đoàn Điện hạt nhân Quảng Đông sẽ hỗ trợ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực hạt nhân, cũng như giúp Việt Nam đào tạo cán bộ kỹ thuật hạt nhân.
Trong thời gian vừa qua sự hợp tác về Ứng dụng năng lượng hạt nhân giữa Việt Nam với thế giới đã được mở rộng. Nhiều văn bản hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau về ứng dụng năng lượng hạt nhân giữa VN với các nước như Mỹ, Nga, Pháp, Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Argentina... cũng đã được ký kết
Theo VietNamnet