Mô phỏng đám mây phóng xạ vào thời điểm 2 giờ sáng 7/4

Mô phỏng đám mây phóng xạ vào thời điểm 2 giờ sáng 7/4

Theo thông tin từ Tổ công tác xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong ngày 7/4, theo dự đoán mây phóng xạ tại Đông Nam Á sẽ lan dần đến Việt Nam. Đến cuối ngày 7/4 phần đám mây màu xanh dương (trong bản đồ) có nồng độ hạt nhân phóng xạ cao hơn cỡ 100 lần so với phần mây tím tiến gần đến đảo Hải Nam (Trung Quốc).

 

Trong các ngày tới, nếu không có sự thay đổi nhiều về điều kiện khí hậu thì đám mây phóng xạ tới vùng Đông Nam Á có thể có mức độ hạt nhân phóng xạ đo được tăng cao lên khoảng 10 lần. Tuy vậy, nồng độ hạt nhân phóng xạ vẫn thấp hơn mức cho phép hàng chục ngàn lần.
 
Tại Việt Nam, theo số liệu đo đạc của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, ngoài các đồng vị phóng xạ tự nhiên là: Be-7 (có nguồn gốc từ tia vũ trụ), K-40, Th-232 và U-238 (có nguồn gốc từ bụi đất); còn ghi nhận được đồng vị phóng xạ nhân tạo I-131 và Cs-137 ở mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.
 
Tại Nhật Bản, theo nguồn tin từ Diễn đàn Công nghiệp hạt nhân Nhật Bản (JAIF), Cơ quan An toàn hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản (NISA) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ngày 6/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xác nhận họ đã ngăn chặn được sự rò rỉ nước nhiễm phóng xạ từ máng bêtông sau khi phun hóa chất làm cứng vào máng.
 
Công ty này cũng đang cân nhắc việc bơm khí nitơ vào bên trong lớp bảo vệ bê tông cốt thép của Tổ máy số 1 để tránh nổ khí hiđro. Tính đến 9 giờ ngày 5/4 giờ Nhật Bản (7 giờ Việt Nam), TEPCO đã xả 2.800 trên tổng số 11.500 tấn nước có nồng độ phóng xạ thấp ra biển./.

 

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác

Không có hình ảnh
Nhiều bình chữa cháy ở Công ty CP Hương Sơn hiện không được sử dụng.
Cây thị tại bản Bó (Chiềng Châu) gắn bó chặt chẽ với đời sống sinh hoạt của người Thái.

Tầng ozone ở Bắc Cực suy giảm kỷ lục

Những quan sát của các nhà khoa học trong vài tháng qua cho thấy sự suy giảm tầng ozone ở Bắc Cực đã đạt đến mức kỷ lục, theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).

10 sai lầm trong nghiệp “cầm quân” của Bill Gates

Bill Gates đã rất thành công khi giúp Microsoft trở thành “gã khổng lồ” công nghệ. Nhưng sự thực Bill Gates đã hoàn toàn thành công trên cương vị “thuyền trưởng” của Microsoft? Dưới đây là 9 sai lầm được xem là nghiêm trọng nhất của ông khi còn tại vị.

Kiểm tra công tác VSATLĐ - PCCN tại chi nhánh xăng dầu Hoà Bình

(HBĐT) - Ngày 5/4, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực hiện pháp luật về ATVSLĐ - PCCN tại Chi nhánh xăng dầu Hoà Bình nhân dịp hưởng ứng tuần lễ quốc gia về VSATLĐ - PCCN năm 2011.

Mai Châu: Quần chúng làm nòng cốt trong công tác phòng, chống cháy rừng

(HBĐT)- Với phương châm “phòng cháy rừng là chính”, lực lượng kiểm lâm huyện Mai Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về PCCCR. Nhờ đó, các xóm, bản, KDC đẩy mạnh phát triển vốn rừng, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ rừng ngày càng rộng khắp.

Bức xúc chất thải sinh hoạt, xây dựng ở TPHB

(HBĐT) - Những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị ở TPHB ngày càng mạnh mẽ. Cùng với đó, lượng chất thải sinh hoạt, xây dựng gia tăng nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày, thành phố thải ra khoảng 74 m3 rác sinh hoạt.

Thả virus, lừa tiền người dùng Windows không bản quyền

Thời gian gần đây xuất hiện loại malware khi lây nhiễm vào máy tính, chiếm quyền điều khiển hệ thống, đưa ra các thông báo giả mạo để lừa tiền của người sử dụng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục