Tình trạng vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi gia súc tại các hộ gia đình ở bản người Dao xóm Cáp còn bất cập.
(HBĐT) - Xã Bình Thanh (Cao Phong) có 7 xóm, 605 hộ, 2.572 nhân khẩu. Theo thống kê mới đây, toàn xã chỉ có 73 hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (chiếm tỷ lệ 12,06%), gần 88% số hộ có nhà tiêu không hợp vệ sinh hoặc không có nhà tiêu. Bên cạnh đó là tình trạng xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc không đảm bảo, việc xử lý rác thải chưa nghiêm.
Điều đầu tiên mà chúng tôi chứng kiến ở bản người Dao xóm Cáp, xã Bình Thanh là những chuồng trại gia súc được dựng tạm bợ dọc lối đi. Hỏi đến nhà tiêu, hộ ậm ừ, hộ trả lời rằng không có. Chị Phùng Thị Liên, y tế thôn bản ở đây phân trần: Không phải không vận động, tuyên truyền nhưng khổ nỗi, điều kiện kinh tế của bà con khó khăn, nhận thức ít nhiều còn hạn chế. Bản có 47 hộ, 100% số hộ là đồng bào dân tộc. ước tính có khoảng 1/3 số hộ chăn nuôi trâu, bò, 100% hộ nuôi lợn, tuy nhiên, số hộ đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về tình hình rác thải, bản đã có điểm xử lý rác thải tập trung nhưng bà con thực hiện chưa nghiêm túc, còn hiện tượng rác thải sinh hoạt, đặc biệt là các loại rác thải rắn chưa được phân loại, túi nilon vứt bừa bãi.
Ở một số xóm, bản khác, công tác xử lý rác thải, vệ sinh môi trường cũng chẳng khá hơn. Theo bác sĩ Đinh Văn Vinh, Trưởng Trạm y tế xã Bình Thanh, 100% xóm, bản đều đã có hố rác tập trung nhưng việc các hộ tập kết rác không được duy trì thường xuyên, chỉ có một số hộ ở gần khu vực có ý thức đổ rác đúng nơi quy định. Để phần nào hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, TYT xã kết hợp với y tế thôn, bản tuyên truyền, động viên bà con phân loại, xử lý rác thải bằng cách đem đốt ngay tại khu vực hộ gia đình. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện giữ vệ sinh trong nếp ăn, nếp ở. Năm vừa qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Dự án nâng cao sức khỏe cộng đồng, xã đã có 1 xóm được đầu tư xây dựng 15 nhà tiêu hợp vệ sinh với kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng/nhà. Thông qua hoạt động hỗ trợ của Dự án đã góp phần đáng kể nâng cao nhận thức của người dân, tạo chuyển biến quan trọng trong cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
Để từng bước cải thiện thực trạng rác thải, vệ sinh môi trường tại địa bàn, TYT xã đang nỗ lực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến nhanh, bền vững trong công tác này, nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây là có thêm dự án, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, tạo động lực thúc đẩy nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Đồng thời, góp phần nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật tại cộng đồng.
Bùi Minh