Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993 – 2012.

Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993 – 2012.

(HBĐT) - Ngày 29/8, huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động khuyến nông - khuyến lâm. Dự hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các khuyến nông viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Bắt đầu được hình thành dựa trên cơ sở là một bộ phận của phòng Nông nghiệp huyện Kim Bôi và chính thức tách thành Trung tâm từ năm 2005, Trạm khuyến nông huyện đã mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới khuyến nông viên các xã, thị trấn. Tích cực tham mưu cho UBND các cấp trong lựa chọn giống cây, con phù hợp để nhân rộng trên địa bàn. Tổ chức các mô hình trình diễn tạo tiền đề cho các địa phương triển khai thực hiện các chương trình nông nghiệp trọng điểm của địa phương, giúp nông dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Tính từ khi thành lập đến nay, Trạm khuyến nông – khuyến lâm huyện đã tổ chức hơn 2.500 lớp đào tạo bồi dưỡng cho hơn 130.000 lượt người tham gia, xây dựng 508 mô hình trình diễn cho hơn 22.000 lượt người hưởng lợi. Tổ chức 349 chuyến tham quan học tập cho khoảng hơn 9.000 lượt người tham gia học tập kinh nghiệm tại các xã trong và ngoài tỉnh. Tư vấn sử dụng dịch vụ nông nghiệp cho hàng nghìn nông dân trong cách sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu… Nhờ những nỗ lực trên, công tác khuyến nông - khuyến lâm đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của nông nghiệp – nông thôn. Đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa và nâng cao ý thức của người dân trong việc tiếp cận KH - KT vào sản xuất nông lâm nghiệp.

 

Từ những kết quả đã đạt được, ngành khuyến nông - khuyến lâm huyện đã xác định hai mục tiêu lớn là: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo và làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến thức, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa. Đồng thời cũng đề ra những phương hướng cụ thể trong thời gian tới là tiếp tục bám sát Nghị định 02/2010/NĐ – CP ngày 8/1/2010 của Chính phủ về khuyến nông, đặc biệt là bám sát định hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của huyện để có kế hoạch hoạt động từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình sản xuất của địa phương.

         

Nhân dịp này, UBND huyện Kim Bôi cũng đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông - khuyến lâm giai đoạn 1993 – 2012.

                                                                                             

                                                                                          P.L

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục