Đề tài

Đề tài "Bảo tồn, phục tráng và phát triển giống mía tím tỉnh Hoà Bình” thực hiện tại Trung tâm giống cây trồng tỉnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

(HBĐT) - Vừa qua, lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng Sở KH-CN đi kiểm tra đề tài “Bảo tồn, phục tráng và phát triển giống mía tím tỉnh Hoà Bình” thực hiện tại trại giống của Trung tâm giống cây trồng tỉnh. Với mục tiêu phục tráng giống mía tím có năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ phát triển các vùng trồng mía tím tại tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho người trồng mía.

 

Tổng số mẫu thu thập 300 cá thể (dòng) mía tím ưu tú, đại diện cho 5 huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy và Kim Bôi. Thời gian thực hiện từ tháng 2 năm 2012. Tại trại sản xuất giống cây trồng Bình Thanh (xã Bình Thanh – huyện Cao Phong). Quy mô thí nghiệm 2.000 m2. Hiện tại mía đang trong giai đoạn vươn từ 8 – 10 lóng. Dự kiến đến tháng 2 năm 2013 sẽ nghiệm thu đánh giá kết quả.

 

Qua kiểm tra thực tế tại vườn mẫu, lãnh đạo 2 Sở đã sơ bộ đánh giá tiến độ triển khai so với mục tiêu đề tài duyệt. Đề tài được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Kết quả của đề tài được theo dõi, đánh giá khách quan và khoa học. Ý nghĩa khoa học của đề tài là cơ sở xây dựng thương hiệu giống mía tím; bổ sung và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống mía tím; nâng cao nhận thức cho địa phương về tầm quan trọng của việc bảo tồn, phục tráng giống mía tím. Đề tài sau khi kết thúc được chuyển giao cho Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đây là con đường cung cấp nguồn giống sạch bệnh, đảm bảo tiêu chuẩn cho công nghệ nuôi cấy mô tế bào. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài giúp người dân được nâng cao nhận thức về kỹ thuật  thâm canh giống mía tím, góp phần tăng thu nhập cho người dân trồng mía.

 

 

 

                                                                                  Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục