(HBĐT) - Ngày 19/2, tại xóm Lầm Ngoài, xã Nuông Dăm, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hoạt động trồng cây đầu xuân đã trở thành truyền thống, tạo phong trào thi đua trồng cây, gây rừng trong nhân dân huyện Kim Bôi mỗi dịp xuân về. Hàng năm, nhân dân huyện Kim Bôi trồng mới được trên 800 ha rừng. Riêng năm 2012, toàn huyện đã trồng được hơn 2.163 ha, đạt 216% kế hoạch, nâng độ che phủ rừng lên hơn 48%.

 

Tại lễ phát động, huyện Kim Bôi  đã phát động phong trào thi đua trồng cây năm 2013 với trên 1.000 ha rừng, giao trên 37.000 ha rừng cho nhân dân chăm sóc và bảo vệ  nhằm duy trì ổn định độ che phủ rừng cũng như tạo môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

 

Sau lễ phát động, nhân dân xã Nuông Dăm và các xã lân cận đã tham gia trồng được hơn 2.000 cây xanh.   

 

 

* Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây , ngày 19/2, Trung tâm giống vật nuôi và thủy sản đã tổ chức trồng Tết trồng cây xuân Quý Tỵ 2013.

 

20 cán bộ, công nhân viên chức của Trung tâm đã tham gia trồng được trên 400 cây keo, sấu, ngọc lan… với diện tích gần 2000 m2 nhằm che phủ bóng mát và cải thiện, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp tại khuôn viên làm việc cũng như khu vực sản xuất của trung tâm.

 

      

Cán bộ, CNVC Trung tâm giống vật nuôi và thủy sản tích cực tham gia Tết trồng cây xuân Quý Tỵ.

 

Nhân dịp này, Ban Giám đốc Trung tâm đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đầu năm nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, đảm bảo cung cấp nguồn giống vật nuôi, thủy sản có chất lượng theo kế hoạch đề ra, phục vụ hoạt động chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

                                                                Đinh Hoà - Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục