Sau 3 năm bị bỏ hoang, cây rừng phủ kín nhưng hệ thống bể nước và đường ống của công trình vẫn còn mới.

Sau 3 năm bị bỏ hoang, cây rừng phủ kín nhưng hệ thống bể nước và đường ống của công trình vẫn còn mới.

(HBĐT) - Những cơn mưa đầu hạ làm cho cả vùng Thung Rếch thuộc xã Tú Sơn (Kim Bôi) đang khát cháy hồi sinh mạnh mẽ đến kỳ lạ. Cũng đã làm vợi đi nỗi lo thiếu nước sinh hoạt của người dân vùng Thung. Những cơn khát tuy không còn gay gắt nhưng vẫn luôn là một nguy cơ hiện hữu khi trước mắt vẫn là những ngày hè oi nắng. Ông Triệu Phúc Thành ở xóm Thung Dao cho biết: Từ xưa đến nay, với người dân vùng Thung Rếch thì nước sinh hoạt luôn là một vấn đề cấp thiết.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bạch Đức Dục, Bí thư Đảng ủy xã Tú Sơn khẳng định: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở vùng Thung Rếch cũng khá gay gắt trong mùa khô. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước đối với hơn 200 hộ dân ở hai xóm Thung Dao và Thung Mường có thể giải quyết triệt để nếu công trình cung cấp nước sinh hoạt đặt tại xóm Thung Dao được đưa vào hoạt động. Theo Bí thư chi bộ xóm Thung Dao Phùng Sinh Toàn thì công trình nước sinh hoạt được Nhà nước đầu tư xây dựng đủ sức cung cấp nước cho hơn 200 hộ dân ở 2 xóm Thung Dao, Thung Mường cùng với trường THCS và trạm y tế. Công trình này được khởi công xây dựng từ năm 2009 và hoàn thành từ năm 2010 với tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng (theo thời giá lúc bấy giờ). Tuy nhiên, sau khi công trình hoàn thành, bàn giao cho xóm quản lý thì đã bị kẻ gian phá khóa nhà bơm lấy đi 2 mô tơ điện. Từ đó đến nay, công trình vẫn để không như vậy và chưa một lần bơm nước phục vụ sinh hoạt của người dân.

 

Ngay sau khi xảy ra việc mất trộm 2 mô tơ máy bơm, xã đã làm việc với người dân hai xóm để bàn phương án khắc phục, sớm đưa công trình vào sử dụng. Tuy nhiên, người ta cứ ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tính ra, 2 mô tơ bị mất thời điểm đó trị giá 10 triệu đồng, chỉ cần mỗi hộ góp 50.000 đồng là có thể mua lại. Nhưng khi vận động chẳng ai nghe, chẳng ai làm trong khi đây là 2 xóm có điều kiện kinh tế khá nhất xã với mức thu nhập bình quân đạt hơn 10 triệu đồng/người/năm. Ông Bạch Công Luyện, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết: Khi chưa có công trình, người dân liên tục kiến nghị, thậm chí có đơn đề nghị lên huyện, tỉnh đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt. Nhưng đến khi có rồi lại bỏ hoang, lãng phí. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường và trạm y tế ở đây. Khi công trình được đầu tư, chúng tôi có đề xuất phương án lắp đồng hồ đo chỉ số nước tại các hộ để thu phí với mức 1.000 đồng/m3 nước bù lại tiền điện và trả công quản lý, bảo vệ. Nhưng họ không nghe mà chỉ muốn được sử dụng miễn phí. Qua đây mới thấy được sức ỳ, tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân vẫn còn là một vấn đề cố hữu khó có thể giải quyết.

 

Tuy vậy, theo ông Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, tới đây, để công trình đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí, xã cũng đã đề xuất phương án là sẽ thông báo tới tất cả các hộ dân ở 2 xóm Thung Dao và Thung Mường, hộ nào có nhu cầu đăng ký để đóng góp tiền mua động cơ máy bơm. Xã cũng sẽ trích một phần kinh phí để hỗ trợ. Đồng thời giao cho các xóm thành lập tổ quản lý, bảo vệ. Cần đảm bảo công trình sau khi đưa vào sử dụng phải có sự quản lý, bảo vệ... mới giữ gìn, khai thác một cách hiệu quả, hợp lý được.

 

 

 

                                                                      Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục