Sau ảnh hưởng của lốc, nhà xưởng của Công ty TNHH Phương Nam thuộc tổ 10, phường Chăm Mát (TPHB) đang tập trung khắc phục, sửa chữa hư hỏng.
(HBĐT) - Liên tiếp trong những ngày tháng 5, ở nhiều địa phương trong tỉnh lại xuất hiện thêm những trận giông, lốc tố diễn biến cục bộ. Nghiêm trọng hơn cả là tại xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã có 1 trường hợp bị sét đánh chết. Mức độ thiệt hại về tài sản theo số liệu thống kê từ các huyện, thành phố khoảng 6 tỷ đồng.
Cụ thể, do ảnh hưởng của 2 trận lốc hôm 8 -9/5, tại 2 xã Bình Chân, Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, đã làm 213 nhà ở của dân bị tốc mái, trong đó có 35 nhà hư hỏng nặng và tốc mái hoàn toàn; 96,2 ha lúa bị đổ, trong đó có 5 ha lúa mất trắng năng suất; 201,4 ha hoa màu (chủ yếu là ngô, mía, sắn) và 15,5 ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ. Thiệt hại ước tính gần 2 tỷ đồng. Tại huyện Đà Bắc có 123 nhà dân các xã Suối Nánh, Đoàn Kết, Trung Thành bị tốc mái; 2 thuyền của ngư hộ bị chìm, tổng thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Tại 2 xã Phú Cường và Trung Hòa của huyện Tân Lạc của 50 nhà dân, 6 gian lớp học bị tốc mái; 22 ha ngô gãy đổ; sạt lở tuyến đường giao thông của 1 xóm vùng đặc biệt khó khăn.
Tiếp đó, vào buổi chiều các ngày 17 – 18/5, các trận giống lốc với cường độ mạnh lại xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh. Thành phố Hòa Bình có 3 xã, phường bị ảnh hưởng, bao gồm xã Yên Mông, xã Hòa Bình và phường Chăm Mát. Thiệt hại chủ yếu là làm tốc mái nhà dân, nhà xưởng của doanh nghiệp và gãy đổ diện tích keo, bương, luồng do dân tự trồng, thiệt hại ước khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại huyện Tân Lạc lại có thêm 3 xã Mỹ Hòa, Nam Sơn, Tuân Lộ với trên 100 nhà dân tốc mái, hơn 2 ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ. Huyện Đà Bắc có thêm các xã Cao Sơn, Hào Lý và thị trấn Đà Bắc với 42 nhà tốc mái, 1 trường hợp thiệt mạng trong giông, lốc.
Bằng tinh thần chủ động phòng, chống, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, các huyện, thành phố đã triển khai công tác khắc phục hậu quả, mau chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho các hộ dân. Từ nguồn quỹ PCLB địa phương, huyện Đà Bắc trích 6 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình có thân nhân bị nạn do thiên tai. Các trường hợp hộ chính sách, hộ đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội có nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng thuộc diện hỗ trợ làm lại nhà ở. Theo quy định, không có chính sách hỗ trợ đối với nhà ở tốc mái mà chỉ hỗ trợ trường hợp nhà ở bị đổ, bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Để giúp hộ gặp rủi ro, các huyện, thành phố trong tỉnh đã linh hoạt chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở làm việc với đại lý ngói, tấm lợp cung ứng vật liệu trả chậm cho hộ dân, đồng thời huy động lực lượng PCLB tại chỗ và cộng đồng góp ngày công ủng hộ.
Những ngày tới, hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra vào thời điểm giao mùa do tương tác giữa hai vùng khí áp cao lạnh và khí áp thấp nóng sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt là hiện tượng mưa giông, lốc tố với vận tốc lớn có thể làm tốc mái, đổ nhà, gẫy cây cối và hư hại hoa màu, tài sản sẽ còn xuất hiện kèm theo sét và mưa đá rất nguy hiểm. Sở NN & PTNT đã có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quan tâm thông báo cho nhân dân có các biện pháp phòng tránh khẩn cấp như tổ chức chằng, chống nhà cửa, gia cố mái nhà chắc chắn để tránh bị đổ hoặc tốc mái. Khi có cơn giông, lốc, gió xoáy hoặc mưa đá, người dân phải nhanh chóng tìm nơi tránh, trú an toàn, tuyệt đối không đi lại ngoài đường, không ngồi tập trung dưới gốc cây cao đề phòng cây đổ hoặc sét đánh. Đồng bào đi lại, đánh bắt cá trên sông, hồ tuyệt đối phải mặc áo phao đề phòng gió lốc có thể làm lật thuyền, bè. Theo ông Trần Kim Phàn – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi & PCLB, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, ngoài giông, lốc, những ngày tới đây cần đề phòng lũ tiểu mãn, công tác PCLB tập trung vào việc chống mưa lũ, bão và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt giữa hè.
Bùi Minh