Ảnh hưởng của mưa giông và lốc xoáy từ ngày 24-26/4 vừa qua trên địa bàn huyện Lương Sơn gây thiệt hại trên 760 ha ngô. Ảnh: Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra diện tích ngô bị thiệt hại ở xã Long Sơn.

Ảnh hưởng của mưa giông và lốc xoáy từ ngày 24-26/4 vừa qua trên địa bàn huyện Lương Sơn gây thiệt hại trên 760 ha ngô. Ảnh: Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra diện tích ngô bị thiệt hại ở xã Long Sơn.

(HBĐT) - UBND huyện Lương Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, triển khai công tác năm 2014.

 

Năm 2013, trên địa bàn huyện Lương Sơn đã xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại kéo dài; nắng nóng gay gắt gây khô hạn trên diện rộng; lốc xoáy và mưa đá đã làm 1 người chết; thiệt hại 254,28 ha lúa và hoa màu và thiệt hại về hệ thống giao thông và kênh mương ở các xã Hoà Sơn, Cư Yên với tổng giá trị thiệt hại trên 7 tỷ đồng. Năm 2014, Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện Lương Sơn tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức, kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình thuỷ lợi; công trình giao thông; công trình dân dụng…để phát hiện các sự cố hư hỏng, đề xuất xử lý kịp thời trước mùa mưa bão, có kế hoạch cụ thể để chủ động di chuyển, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tổ chức lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động và ứng phó. Thực hiện chế độ trực ban 24/24 trong mùa mưa, bão nhằm phản ứng kịp thời, có hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, phòng - chống thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân nắm được để nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc PCTT và TKCN. Theo đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành của huyện làm nhiệm vụ trực, theo dõi để nắm bắt thông tin kịp thời tình hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn huyện.

 

 

 

                                                        Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục