Điện lực thành phố Hoà Bình khẩn trương xử lý sự cố hệ thống dây điện hạ thế bị cây xanh đè lên gây tắc giao thông trên tuyến đường Võ Thị Sáu.

Điện lực thành phố Hoà Bình khẩn trương xử lý sự cố hệ thống dây điện hạ thế bị cây xanh đè lên gây tắc giao thông trên tuyến đường Võ Thị Sáu.

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của gió lốc xảy ra vào chiều nay (3/6), tại một số tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã xảy ra tình trạng cây xanh đô thị bị gãy, đổ. Nghiêm trọng nhất trên dọc tuyến đường Lý Thường Kiệt, Võ Thị Sáu (phường Chăm Mát) có gần 20 cây gãy, đổ. Hậu quả làm đứt đường dây điện cao thế khu vực cầu Mát, đổ 1 cột điện hạ thế và cột điện chiếu sáng khu vực trường cao đẳng sư phạm Hoà Bình gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến trong hơn 2 giờ đồng hồ.

 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố và phường Chăm Mát đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục hậu quả, đồng thời phối hợp với các đơn vị: Công ty CP Môi trường đô thị, Điện lực thành phố khẩn trương xử lý, khắc phục. Đến 18h cùng ngày, tuyến đường Võ Thị Sáu đã được thông, điện đã tạm thời cấp trở lại phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Riêng cột điện 0,4kV và cột đèn chiếu sáng bị gãy, đổ sẽ được xử lý, trồng lại trong 1 – 2 ngày tới.

 

 

 

 

                                                                    Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục