Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Bôi tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại khu xử lý rác thải huyện Kim Bôi (xóm Bãi, xã Kim Bình).

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Bôi tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại khu xử lý rác thải huyện Kim Bôi (xóm Bãi, xã Kim Bình).

(HBĐT) - Sáng 5/6, tại trường Tiểu học xã Kim Bình (huyện Kim Bôi), UBND tỉnh đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, cùng các lực lượng vũ trang, tầng lớp nhân dân, học sinh huyện Kim Bôi.

 

Chủ đề ngày môi trường thế giới năm nay là “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một trái đất bền vững”, nhằm kêu gọi con người hãy bảo vệ trái đất ngay từ bây giờ, bằng những hành động thiết thực trong sản xuất và tiêu dùng, vì đó là cách tốt nhất bảo đảm cho tương lai của chúng ta và các thế hệ mai sau. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, cùng với sự phát triển về kinh tế, thói quen tiêu dùng đang là nguyên nhân trực tiếp khiến các nguồn tài nguyên bị khai thác và môi trường bị ô nhiễm, gây mất cân bằng sinh thái. Thông điệp hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm nay đã hướng đến nội dung thiết thực đối với mỗi con người, mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ: hãy sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm để bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững.

 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp chính quyền, tầng lớp nhân dân, các tổ chức quần chúng lao động trong tỉnh cùng chung tay thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, có môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần bảo vệ môi trường của cả nước. Để thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị một số công việc trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền về các vấn đề môi trường, trong đó nhấn mạnh nội dung tiết kiệm, tránh lãng phí thực phẩm, hình thành ý thức tiêu dùng thân thiện với môi trường; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phục hồi nhanh chóng hệ sinh thái rừng đã bị tàn phá; tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch; tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư…

 

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu đã tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới: diễu hành cổ động, trồng cây xanh, dọn dẹp rác thải tại các khu phố.

 

* Cùng ngày, UBND thành phố Hoà Bình đã huy động 100 ĐVTN khối xã, phường cùng với xe cổ động tham gia diễu hành truyền thông hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2015.  

 

Với các thông điệp xanh bảo vệ “mẹ Trái đất” và thúc đẩy tiêu dùng xanh, thành phố đã tổ chức treo 30 băng rôn tuyên truyền, diễu hành, cổ động trên các tuyến đường kêu gọi người dân chung tay hành động bảo vệ môi trường sống, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, ra quân làm vệ sinh môi trường ở khu vực dân cư, giải quyết những tồn tại, bức xúc về môi trường tại các cơ quan, đơn vị trường học và tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, bền vững…

 

 

 

Xe cổ động và 100 ĐVTN đã diễu hành truyền thông trên đường An Dương Vương hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.

 

* Tại xã Nà Mèo, huyện Mai Châu đã tổ chức mít tinh, diễu hành và các hoạt động thiết thực khác hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. Bên cạnh truyền thông rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và băng rôn, khẩu hiệu, gần 300 ĐVTN các xã đã tham gia thông điệp bảo vệ môi trưòng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc bằng việc trồng 1.000 cây xanh, tặng vườn cây tình nghĩa với số lượng 500 cây lấy gỗ cho 1 thương binh có hoàn cảnh khó khăn và làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống, rãnh, nạo vét kênh mương nội đồng.

 

* UBND huyện Đà Bắc đã treo hơn 20 băng rôn, áp phích tuyên truyền chủ đề Ngày môi trường thế giới và tổ chức lễ mít tinh tại xã Tu Lý. Các hoạt động hưởng ứng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm tốt vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, nơi cư trú. Các ngành hướng dẫn người dân sử dụng hoá chất, thức ăn gia súc đúng quy trình, xử lý tốt các bao bì đóng gói chất độc hại trong sản xuất, chăn nuôi và hạn chế ô nhiễm môi trường nước, nhất khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt.

 

Ngay sau lễ phát động, gần 250 cán bộ, công chức xã, thị trấn, lực lượng phụ nữ, nông dân, ĐVTN xã đã tham gia công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp, thu gom rác thải.

 

             

             

          Các lực lượng xã Tu Lý ra quân dọn dẹp, quét dọn vệ sinh môi trường 

 

* Tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong: Gần 200 người đã tham lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. UBND huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước và đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước sạch và hạn chế ô nhiễm môi trường. Cụ thể, tích cực khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng cây xanh, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, không chặt, phá, đốt rừng làm nương rẫy, thực hiện tốt chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn. Trong tiêu dùng hàng ngày, người dân hãy dùng thực phẩm tươi ngon, tránh lãng phí thực phẩm và ít ảnh hưởng đến môi trường; quản lý tốt nguồn nước sạch hiện có, đặc bịêt là nguồn nước sạch đã được đầu tư.

             

                                                                                  

 

                                                                  Thu Trang - Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục