Ngầm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) là vị trí trọng yếu được cắt cử người trực gác, chỉ dẫn phân luồng trong tình huống nước lũ dâng cao.

Ngầm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) là vị trí trọng yếu được cắt cử người trực gác, chỉ dẫn phân luồng trong tình huống nước lũ dâng cao.

(HBĐT) - Với phương châm chủ động phương án, phòng tránh là chính, kế hoạch phòng - chống cụ thể, công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) huyện Lương Sơn trong suốt từ đầu mùa mưa bão đến nay đạt hiệu quả, thiệt hại do lụt bão gây ra được hạn chế ở mức thấp nhất.

 

Qua rà soát hiện trạng hệ thống đường Quốc lộ chạy qua địa phận huyện có tổng chiều dài 44km, chất lượng đường 100% mặt bê tông nhựa, hệ thống cầu, cống vĩnh cửu. Riêng đường QL21 dài 9,8km đi qua địa bàn các xã Cao Thắng, Thanh Lương, Long Sơn và Hợp Thanh đã xuống cấp. Về đường tỉnh lộ có tổng chiều dài 52km, chất lượng đường còn tốt. Hệ thống đường huyện lộ có tổng chiều dài 52,9km khá thuận tiện cho việc lưu thông vào mùa mưa. Duy có đường xã, đường liên thôn với tổng chiều dài 476km hiện còn nhiều bất cập về hệ thống công trình thoát nước khi mưa lũ do nhân dân tự xây dựng hoặc chưa có. Thực tế này ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và các loại phương tiện khi tham gia giao thông.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng kiêm Phó trưởng Ban ATGT huyện cho biết: Ngay khi bước vào mùa mưa bão, Ban ATGT huyện đã lập phương án phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ATGT gửi UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân về các quy định của Nhà nước trong phòng, chống lụt bão. Huyện cũng lập phương án ứng cứu kịp thời khi có tình huống lũ bão lớn xảy ra, thành lập các đội cứu hộ, cứu nạn, thanh niên tình nguyện để giúp đỡ người tham gia giao thông vượt qua các điểm ách tắc giao thông đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp sửa chữa, gia cố tăng cường những vị trí xung yếu, đoạn đường nền yếu có nguy cơ ảnh hưởng đến ATGT trên phạm vi địa bàn quản lý, nạo vét cống, rãnh, lòng cầu, mặt và sân ngầm tràn, phát quang cành cây ven đường, xử lý những đoạn sình lún trơn trượt. Phối hợp giải toả các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ, đặc biệt là công trình cầu, ngầm có lưu lượng dòng chảy lớn.

 

Trong suốt diễn biến mưa bão kể từ đầu tháng 6 đến nay, Ban ATGT huyện thường xuyên cập nhật bản tin thời tiết, duy trì chế độ trực lũ bão 24/24 giờ, chủ động ứng phó, huy động nhân lực khắc phục đảm bảo ATGT nhanh nhất khi công trình bị bão, lụt uy hiếp hay bị hư hại. Tại các điểm xung yếu dễ sạt lở, cầu yếu được cắm biển báo nguy hiểm. Ngầm tràn ngập sâu từ 0,3m trở lên có bố trí người đứng trực gác, chỉ dẫn phân luồng, đóng barie tạm thời cấm người và phương tiện qua lại. Thường trực trong công tác đội cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng giúp đỡ người tham gia giao thông vượt qua các điểm ách tắc giao thông.

 

Với mỗi đợt mưa bão kéo dài từ 1/2 ngày trở lên, các xã, thị trấn, đơn vị tổ chức kiểm tra hệ thống giao thông và báo cáo nhanh về huyện để có biện pháp xử lý kịp thời. Huyện cũng triển khai đồng bộ phương án phân luồng đảm bảo giao thông cho đến hết mùa mưa bão tại các vị trí ngầm có khả năng gây ngập, lụt, ách tắc giao thông do nước lũ dâng cao, các tuyến đường giao thông trọng yếu, bao gồm ngầm Hùng Sơn, ngầm Cời II, xã Tân Vinh trên tuyến thị trấn Lương Sơn – Thành Lập; ngầm Cời I của xã Tân Vinh, ngầm Khạ Mặc, ngầm xóm Cao của xã Cao Răm trên tuyến Tân Vinh – Cao Răm - Trường Sơn A; vị trí ngầm nhà máy xi măng Lương Sơn trên tuyến Bãi Lạng – Cao Răm; vị trí ngầm bãi Sỏi của xã Nhuận Trạch, cống tràn Vai Trợ của xã Hoà Sơn trên tuyến Hoà Sơn - Nhuận Trạch – Cư Yên. Lưu ý trong mùa mưa lũ, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, QL21, đường X2, Y1, Y2, 447, 431 chạy qua địa bàn các xã Tân Thành, Hợp Châu, Cao Dương, Cao Thắng, Thanh Lương, Long Sơn và Hợp Thanh cần đề phòng những vị trí có thể sạt, lở cục bộ, cụ thể như tuyến đường X2 chạy qua địa phận xã Tân Thành, các vị trí ngầm có thể gây ngập lụt như ngầm Đồng An, Sồ, Tiên Hội thuộc xã Tân Thành, ngầm Kẹ thuộc xã Hợp Châu, ngầm Yên Lịch thuộc xã Long Sơn.

  

 

                                                                                      Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục