Các đại biểu tham dự hội nghị chuẩn bị cho nhiệm vụ “Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình – một đóng góp cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam” - MAREX.

Các đại biểu tham dự hội nghị chuẩn bị cho nhiệm vụ “Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình – một đóng góp cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam” - MAREX.

(HBĐT) - Sáng ngày 3/11, Sở TNMT tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn triển khai các nội dung chuẩn bị cho nhiệm vụ “Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình – một đóng góp cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam” - MAREX. Tham gia hội nghị có các chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức; Viện Tự động hóa và Môi trường, lãnh đạo, chuyên viên một số sở, ngành liên quan.

 

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 99 dự án được cấp phép hoạt động khoáng sản đã tiến hành khai thác và đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ đủ điều kiện hoạt động. Bao gồm chủ yếu là nhóm  dùng làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm vật liệu xi măng, các mỏ than, kim loại, phi kim khác. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc đầu tư các công nghệ khai thác hiện đại, đầu tư các công trình bảo vệ môi trường chưa được các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các giáo sư trong và ngoài nước trình bày tóm tắt báo cáo kết quả việc chuẩn bị và triển khai dự án MAREX. Đồng thời, tham gia thảo luận vê các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai dự án, đảm bảo cho hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn một cách hiệu quả, bền vững.

 

Được biết, trong những năm qua, Sở TN-MT đã được UBND tỉnh cho phép tổ chức các hội thảo quốc tế về Quản lý tài nguyên – khoáng sản tỉnh Hòa Bình. Năm 2014, Viện tự động hóa và Môi trường đã phối hợp với Viện Đô thị sinh thái và phát triển vùng Leibniz và sở TN-MT tổ chức hội thảo và đề xuất dự án MAREX. Nhiệm vụ đến nay đã được Bộ KH-CN Việt Nam và Bộ Giáo dục và nghiên cứu Đức phê duyệt theo chương trình hợp tác Nghị định thư. Việc triển khai nhiệm vụ sẽ giúp cho tỉnh Hòa Bình trong công tác quản lý khai thác cũng như các giải pháp về công nghệ và cải tạo phục hồi môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

 

 

                                                                                         HTrung

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục