Nhà dân bị sạt lở tới chân móng nhà cần được di dời đến nơi an toàn.
(HBĐT) - Việc thi công dự án đường 433, kết hợp với mưa lớn thời gian qua, gây thiệt hại nhà cửa, các công trình phụ và tài sản, hoa màu của những hộ dân tập trung ở đoạn km 3+ 528, địa phận xã Hòa Bình, TP Hòa Bình.
Theo thống kê khu vực xã Hòa Bình có 18 hộ dân đang sinh sống ở những khu vực nguy hiểm dọc tuyến. Sạt lở tới chân móng nhà dân, nhà và công trình phụ trợ bị nứt toác thành những vệt dài, rất nguy hiểm. Trong khi đó những hộ này nằm ngoài diện GPMB, tái định cư (TĐC). Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Tạ Ngọc Doanh cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã đang rất lúng túng vì không biết giải thích với dân thế nào. Để các hộ dân tiếp tục sinh sống ở nơi nguy hiểm thì không được mà chỉ đạo di dời thì chưa biết bố trí ở đâu. Xã đã có kiến nghị với chủ đầu tư, các cấp, ngành chức năng bổ sung vào diện giải tỏa, đền bù, TĐC hỗ trợ người dân vùng nguy hiểm di dời đến nơi ở mới. Đã có một số ban, ngành, đơn vị chức năng đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguy hiểm của các hộ dân. Thế nhưng tới nay, vẫn chưa có quyết định chính thức các hộ dân này có được bổ sung vào diện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC hay không. Hiện nay, người dân vẫn sinh sống tại sát tuyến đường, nhà có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Chính quyền xã Hòa Bình mong muốn chủ đầu tư, các ban ngành liên quan sớm đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung những hộ những hộ nằm trong vùng nguy hiểm do thi công tuyến đường 433 vào diện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC để các hộ dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Lê Chung