Ông Hà Văn Nha vận hành chiếc máy.

Ông Hà Văn Nha vận hành chiếc máy.

(HBĐT) - Sau 4 tháng dưa vào sử dụng thiết bị đưa nước lên cao không dùng điện đã giúp bà con nông dân giảm được đáng kể chi phí sản xuất, sinh hoạt, đồng thời tận dụng được sức nước dồi dào trong thiên nhiên. Đây là cơ sở để dự án sản xuất thiết bị bán ra thị trường rộng rãi.

 

Gia đình anh Hà Văn Nha ở xóm máy 2, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình có vườn mía gần 2.000 m2 và mảnh vườn trồng rau 600 m2. Nhà anh và vườn cách suối hơn 100 m. Vào mùa khô rau cần nhiều nước để tưới, do xa nguồn điện và sợ nguy hiểm đến tính mạng nên anh sử dụng chiếc máy bơm chạy bằng xăng. Anh cho biết: Mùa mưa còn đỡ, mùa khô thì phải tưới liên tục, đất ẩm thì rau mới phát triển, mỗi lần tưới rau mất 2 lít xăng, giá thành hiện tại trên dưới 40.000 đồng. Trời hanh phải tưới nhiều tính ra không có lãi. Ngoài chi phí tiền xăng, công lắp ống bơm cũng tốn thời gian, mỗi lần tưới phải mất 2 giờ đồng hồ.  

Gia đình anh đã được nhóm chế tạo máy bơm áp lực cao dùng sức nước của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ chọn thử nghiệm máy để sản xuất đưa ra thị trường. Đây là sản phẩm của thầy và trò trường Hoàng Văn Thụ đã đoạt giải nhất hội thi KH -KT toàn quốc năm 2015. Anh Nha cho biết thêm: Độ cao từ suối lên đến nhà và vườn chừng hơn 10m và xa hơn 100 m. Tôi lắp máy khoảng vài phút là nước đẩy được về. Thao tác cũng đơn giản, chỉ đặt máy và ống hút vào dòng suối, nước chảy làm cánh quạt quay là nước đẩy lên. Vào mùa khô dòng chảy nhỏ nhưng nước vẫn chảy được lên vườn. Ngoài tưới vườn vòi nước có thể xịt xa chừng hơn 10m. Từ ngày sử dụng máy đưa nước lên cao không dùng điện, gia đình tôi tưới rau, mía thường xuyên hơn, cây phát triển nhanh hơn, đồng thời không mất chi phí mua xăng chạy máy bơm. Như vậy chỉ đầu tư một lần giá thành bằng chiếc máy bơm xăng nhưng không phải bỏ chi phí khác.  

Thầy Phạm Đình Mẫn, giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là người hướng dẫn trực tiếp sản xuất thiết bị này cho biết: Đây là phiên bản đã được cải tiến nhiều so với máy mang đi dự thi. Phiên bản này máy đẩy được nước xa hơn, cao hơn. Đồng thời lắp số để tiện cho người dùng. Trong thời gian tới, dự án được Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ đầu tư sản xuất để đưa ra thị trường. Chúng tôi tiếp tục cải thiện sức bơm nhằm đẩy cao, xa hơn nữa, cải tiến sức bơm để đặt ở những nơi có nguồn nước nhỏ, yếu nhưng vẫn đẩy lên được trên cao phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho bà con vùng cao, vùng khó khăn. 

 

                                                                             Việt Lâm 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục