Hộ dân xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) đã xây dựng  và sử dụng nhà tiêu tự hoại cải thiện vệ sinh môi trường.

Hộ dân xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) đã xây dựng và sử dụng nhà tiêu tự hoại cải thiện vệ sinh môi trường.

(HBĐT) - Xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) trước đây còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường chưa được chú trọng đúng mức. Một số gia đình còn làm chuồng trại gia súc, gia cầm gần với nơi ở, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh có ít... Tuy nhiên, cùng với chương trình “5 không, 3 sạch”, chương trình MTQG xây dựng NTM, môi trường sống của xóm đã có sự cải thiện rõ rệt với vai trò của chị em phụ nữ nông thôn được phát huy.

 

Đến thăm gia đình chị Bùi Thị Huyền, hội viên chi hội phụ nữ xóm Bin, chúng tôi quan sát từ đầu ngõ đã sạch sẽ, trong nhà, đồ đạc bày biện quy củ. Tại khu bếp, củi được bố trí riêng biệt, nồi niêu, xoong, chảo được treo nơi khô ráo. Bát, đũa sau khi rửa sạch được úp ráo và để vào chạn gỗ. Đặc biệt là môi trường khu vực chuồng lợn, chuồng bò được quét dọn, cọ rửa thường xuyên. Gia đình chị vừa vay vốn đầu tư công trình nhà tiêu tự hoại đảm bảo vệ sinh. Chị Huyền tâm sự: Có được nơi ăn, chốn ở ngăn nắp là nhờ Hội Phụ nữ cấp trên hỗ trợ vốn vay, hội cơ sở tuyên truyền, vận động và giúp đỡ thực hiện. Bản thân tôi là hội viên cũng đã tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội phát động cũng như nhận thức được việc thực hiện “3 sạch” trước tiên là làm cho sức khỏe con em, đời sống tinh thần của gia đình mình tốt lên, cộng đồng tốt lên. Bên cạnh đó,  tôi đã cùng với chị em hội viên khác thực hiện đầy đủ  “5 không”.  

Với chị em phụ nữ cùng các hộ gia đình ở xóm Bin, mô hình “5 không, 3 sạch” đã tạo ra những chuyển biến về hành vi, tạo ra thói quen, nếp sống văn hóa đáng mừng. 100% gia đình hiện sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Đều đặn mỗi tuần, các hộ đều phân công thành viên tham gia vệ sinh chung của xóm. Đường làng - ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ, phong quang. Rác thải sinh hoạt được bà con đào hố chôn đúng quy định. Cùng với mô hình, chi hội phụ nữ xóm đã được hỗ trợ vốn vay Ngân hàng CSXH để xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây cũng là bước đột phá góp phần thúc đẩy hộ gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh. Chị Bùi Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tử Nê cho biết: Từ mô hình “5 không, 3 sạch”..., trên 90% hộ đã có nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà ai cũng làm hàng rào xanh, hố rác... góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KCD” và phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Đến nay, xã Tử Nê đã được công nhận xã NTM của tỉnh.

 

                                                                         B.M

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục