Lãnh đạo Hội LHPN huyện trao đổi với cán bộ Hội các xã, thị trấn tham gia Hội thảo.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện trao đổi với cán bộ Hội các xã, thị trấn tham gia Hội thảo.

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Cao Phong vừa tổ chức hội thảo “Mô hình thu gom rác tại các cánh đồng và vườn cây ăn quả” tại xã Dũng Phong. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, xã Dũng Phong và 50 cán bộ Hội LHPN các xã: Dũng Phong, Nam Phong, Thu Phong, Tây Phong và thị trấn Cao Phong.

 

Trước thực trạng sau thu hoạch nông sản, trên các cánh đồng, vườn cây tại các địa phương, bà con nông dân vứt rác thải bừa bãi. Năm 2012, Hội phụ nữ xã Dũng Phong đã tiên phong thành lập 4 mô hình “Thu gom rác tại các cánh đồng và vườn cây ăn quả”. Mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực như: sau mùa vụ, người dân tập kết rác đúng nơi quy định; hội viên phụ nữ trong mô hình phân công nhau thu gom rác thải và tập kết đúng nơi quy định; tạo môi trường sản xuất an toàn, sạch, đẹp; góp phần thực hiện hiệu quả CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chung sức xây dựng NTM. Đến năm 2015 xã tiếp tục nhân rộng thêm 4 mô hình, đạt 100% chi hội có mô hình. Từ mô hình tại xã Dũng Phong, Hội LHPN huyện phát động, khuyến khích chi hội phụ nữ tại các địa phương thành lập và nhân rộng mô hình.

Tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của mô hình “Thu gom rác tại các cánh đồng và vườn cây ăn quả”; hiệu quả, hạn chế trong hoạt động mô hình thời gian qua; tìm giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới và phương hướng nhân rộng mô hình…

 

                                                                           

                                                                         Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục