(HBĐT) - Ngày 19/10/1958, Bác Hồ về thăm Hòa Bình, đây là vinh dự lớn đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong buổi nói chuyện với trên 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân tại Trường hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc (Kỳ Sơn), Bác đã ân cần căn dặn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Hòa Bình: "Đoàn kết hơn nữa giữa các dân tộc, giữ quân và dân, giữa lương và giáo. Cố gắng thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, nên tổ chức hơn nữa tổ đổi công và hợp tác xã, vì như thế tăng gia sản xuất mới có nhiều kết quả. Phải cảnh giác vì ta xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH, bọn Mỹ - Diệm sẽ tìm cách phá hoại”.

Ngày 17/8/1962, Đảng bộ và nhân các dân tộc tỉnh nhà vinh dự một lần nữa được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình, tiền thân của trường phổ thông DTNT THPT tỉnh ngày nay. Nói chuyện với hơn 400 cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường, Người căn dặn: "Phải làm sao huyện nào cũng đều có trường vừa học vừa làm”, "Vừa học tập vừa lao động để tự túc là cách học tốt nhất”. Bác còn đặc biệt để lại bút tích căn dặn thầy và trò nhà trường: "Fải: Học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi”.


Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực học tập, làm theo lời Bác, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh chụp tại xóm Mè, xã Tu Lý (Đà Bắc).

Trên tinh thần lời dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sản xuất nông - lâm - thủy sản duy trì ở mức phát triển trung bình khá với tổng diện tích gieo trồng hàng năm ước đạt trên 120 nghìn ha, giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 10.747 tỷ đồng (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước). Năm 2018, kết quả các chỉ tiêu sản xuất nông - lâm - thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, như tốc độ tăng GRDP ngành tăng 5,3% (vượt 0,8% chỉ tiêu), tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91,5% (vượt 0,5% chỉ tiêu), độ che phủ rừng duy trì ổn định trên 50%. Thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2018 có thêm 10 xã về đích, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 61 xã (chiếm 31,9% tổng số xã). Đặc biệt, TP Hòa Bình là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên đạt tiêu chí hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực sản xuất CN-TTCN, thương mại và dịch vụ có bước phát triển khá. Năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,5% so với năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.520 tỷ đồng, tăng 15,63% so với cùng kỳ, vượt 2,75% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 ước đạt trên 26.700 tỷ đồng, tăng 19,31% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1,45% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 616,15 triệu USD (tăng 20,81% so với năm 2017), kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 490,27 triệu USD (tăng 14,55% so với năm 2017). Tỉnh đón khoảng 2,55 triệu lượt khách, doanh thu đạt 1.464 tỷ đồng.

Thực hiện lời dạy của Bác về tổ chức tốt HTX, trong năm qua, có 62 HTX, 25 tổ hợp tác được thành lập mới, giải thể 52 HTX hoạt động kém hiệu quả, nâng tổng số toàn tỉnh lên 275 HTX và 240 tổ hợp tác. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh. Năm 2018 có 69 dự án đăng ký đầu tư mới, nâng số dự án trên địa bàn tỉnh lên 544 dự án, trong đó có 37 dự án FDI, 507 dự án đầu tư trong nước. Đến nay, toàn tỉnh có 2.800 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 36.000 tỷ đồng.

Trong công tác giáo dục, với niềm vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và để lại những lời răn dạy quý báu, lớp lớp thế hệ giáo viên, học sinh trường phổ thông DTNT THPT tỉnh nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác giảng dạy, học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Đến nay, nhà trường có trên 80% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 16 giáo viên có trình độ thạc sỹ. Hàng năm, chất lượng 2 mặt giáo dục được nâng cao, tỷ lệ học sinh hạnh kiểm khá, tốt đạt từ 97 - 99%; học lực khá, giỏi luôn đạt trên 80%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được phát huy và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Giai đoạn 2010 - 2018, toàn trường có 869 học sinh giỏi cấp tỉnh, 18 học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, dự bị đại học hàng năm được nâng cao, năm học 2017 - 2018 đạt 97%.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

 

 


                                                                           Thanh Sơn



Các tin khác


Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục