(HBĐT) - Với quyết tâm "Xưa thắng giặc ngoại xâm, nay thắng giặc đói nghèo”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) luôn năng động, sáng tạo phát triển các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/hội viên, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,4%. Đời sống hội viên từng bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. 


Hội CCB xã Thượng Cốc có 307 hội viên, sinh hoạt tại 14 cơ sở Hội. Trong những năm qua, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế mới. Hội viên đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất tập trung. Mở rộng 15 ha cây ăn quả có múi, trong đó chủ yếu là bưởi diễn, cam canh… Với lợi thế quốc lộ12B chạy qua địa bàn, gần 20 hội viên CCB tập trung phát triển các mô hình kinh doanh, dịch vụ vận tải, buôn bán nhỏ, lẻ.

Chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất nước tinh khiết Nhung Kính của CCB Bùi Văn Kính, chi hội CCB xóm Vát. Dẫn chúng tôi đi thăm quan cơ sở, ông Kính cho biết: "Trước đây, gia đình tôi phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, tuy nhiên quy mô còn nhỏ, lẻ. Do không áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất nên thường gặp rủi ro và hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy nhu cầu sử dụng nước sạch đóng bình của các trường học, công ty, xí nghiệp và khu dân cư trên địa bàn, tháng 9/2017, gia đình tôi sử dụng tiền vốn tíchgóp qua nhiều năm để lắp đặt hệ thống sản xuất nước tinh khiết mang thương hiệu "Aqua Family”. Sản phẩm của gia đình đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chứng nhận, cấp phép".


CCB Bùi Văn Kính (trái), chủ cơ sở sản xuất nước tinh khiết Nhung Kính, xóm Vát, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) vận chuyển sản phẩm bình nước tinh khiết giao cho khách hàng.

Trong thời gian cao điểm mùa hè từ tháng 3 - 9, trung bình mỗi tháng, ông Kính cung cấp cho thị trường khoảng 2.000 bình nước loại 20l. Trong đó, chủ yếu tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đứng chân trên địa bàn. Giá thành ổn định ở mức 60.000 đồng/bình, gồm cả vỏ bình, giá mua nguyên nước là 10.000 đồng. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí năm 2018 đạt khoảng trên 120 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, cán bộ, hội viên CCB xã Thượng Cốc tích cực thi đua, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hàng năm, Hội CCB xã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho 260 hộ được vay vốn với tổng dư nợ 5,6 tỷ đồng. Huy động hội viên xây dựng nguồn quỹ Hội đạt mức 850.000 đồng/hội viên. Ngoài ra, chi hội CCB xóm Luống, Tre tự vận động, xây dựng nguồn quỹ gần 70 triệu đồng. Từ nguồn vốn này giúpcác hội viên CCB khó khăn, gia đình chính sách được vay vốn phát triển và mở rộng các mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, Hội CCB xãphối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức từ 2- 3 lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ KHKT về chăn nuôi, trồng trọt.

Đồng chí Bùi Văn Vượng, Chủ tịch Hội CCB xã Thượng Cốc cho biết: Nhờ phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế, theo thống kê năm 2018, số hộ hội viên khá, giàu chiếm đến 70,1%. Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay, Hội CCB xã tiếp tục vận động, tuyên truyền hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế tại địa phương. Mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ giống, vốn, liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm. Qua đó tiếp tục nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục