(HBĐT) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bôi đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc học tập nghiêm túc chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chuyên đề các năm trước cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời.



Chi đoàn Chính quyền huyện Kim Bôi thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Sau khi học tập, căn cứ đặc điểm tình hình, mỗi tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ người đảng viên. Trên 95% cán bộ, đảng viên ở các chi, Đảng bộ trực thuộc có bản đăng ký (trừ các đảng viên miễn sinh hoạt, đảng viên đi làm xa). BTV Huyện ủy chỉ đạo căn cứ kết quả thực hiện chuyên đề và chuẩn mực đạo đức đã đăng ký làm cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng, đảng viên cuối năm. Để thực hiện đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, ngăn chặn bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm.

Đảng bộ huyện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được giải quyết kịp thời như: vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng ở xã Vĩnh Tiến; giải phóng hành lang giao thông đường 12B ở xã Nam Thượng, Hạ Bì; tranh chấp đất của người dân ở xóm Thung Mường, xã Tú Sơn... Nhiều chi, Đảng bộ triển khai nghiêm túc chỉ thị và kế hoạch, hướng dẫn của BTV Huyện uỷ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiêu biểu như Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ xã Kim Bình, Vĩnh Đồng, Chi bộ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT…


Nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện xác định là thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và tại các xã, thị trấn ngày càng chuyên nghiệp, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của nhân dân ngày càng thuận lợi hơn. Huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; duy trì thường xuyên hoạt động tiếp dân tại phòng tiếp dân.

Đồng chí Quách Thị Miến, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Bôi đánh giá: Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân nêu cao trách nhiệm thực hiện Chỉ thị số 05 đã đem lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất hiện. Cơ quan Huyện ủy duy trì thường xuyên "Hòm quyên góp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2018 thu được trên 16 triệu đồng; hạn chế sử dụng xe công, tiết kiệm 15% ngân sách. Ban CHQS huyện nhận đỡ đầu 5 học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ 300.000 đồng/cháu/tháng. Đoàn Thanh niên huyện hoàn thành công trình thanh niên; ra quân san lấp lề đường, nạo vét kênh, mương; thực hiện thứ 7 tình nguyện giải quyết TTHC... Nhiều hộ dân các xã Đông Bắc, Hợp Kim, Hạ Bì... tự nguyện hiến đất để xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Huyện triển khai các mô hình, sáng kiến khoa học như mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người dân, tạo bước đi mới, đem lại hiệu quả kinh tế. Cụ thể như mô hình trồng dưa chuột Nhật, ngô ngọt, nấm, măng tây…

Việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên, khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố nền tảng đạo đức xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lan tỏa những việc làm tốt, mô hình hiệu quả.


 Cẩm Lệ

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục