(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp quyết liệt chỉ đạo đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sức bật mới cho phát triển KT-XH của huyện cửa ngõ và vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh.


Gia đình ông Trần Xuân Tú, xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) đầu tư nghề gỗ lũa phát triển kinh tế gia đình và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV, huyện Lương Sơn đã hoàn thành đạt và vượt mức 10/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, tạo những nền tảng quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng vùng trung tâm huyện trở thành đô thị loại IV và huyện nông thôn mới vào năm 2020. Tuy có nhiều khó khăn, song kinh tế của huyện vẫn tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 86,8%, nông nghiệp 13,2%. Chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện. GRDP bình quân đầu người đạt 61,9 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong phát triển KT-XH, QP-AN. Nhiều lĩnh vực có sự chuyển biến rõ rét. Diện mạo của Lương Sơn đổi thay nhanh chóng. Hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển.

Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 85%, thu hút 26 doanh nghiệp (12 dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đầu tư 236,9 triệu USD và 14 dự án đầu tư trong nước (DDI) vốn đầu tư 2.587 tỷ đồng) với nhiều ngành sản xuất. Hàng năm, doanh nghiệp KCN đóng góp tương đương 81% giá trị sản xuất công nghiệp (không tính giá trị sản xuất công nghiệp của Thủy điện Hòa Bình) và 62% giá trị xuất khẩu của tỉnh, tích cực đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho gần 10 nghìn lao động, chủ yếu là người địa phương. KCN Nhuận Trạch và KCN Nam Lương Sơn đã được phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết; trong đó KCN Nam Lương Sơn có một số nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động và đã có sản phẩm. Trên địa bàn huyện có hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, lắp ráp điện tử cũng góp phần quan trọng phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đảng bộ huyện đã có những giải pháp cụ thể thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị Lương Sơn, thực hiện mục tiêu xây dựng vùng trung tâm huyện trở thành đô thị loại IV. Diện mạo đô thị Lương Sơn, đô thị Chợ Bến đang dần định hình theo quy hoạch. Về lĩnh vực NTM, đến nay, huyện có 11 xã về đích NTM, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM trong năm nay. Giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác, năng suất lúa, sản lượng lương thực ngày càng tăng.

Đồng chí Hoàng Việt Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, trong đó tập trung vào 2 nhiệm vụ lớn và trọng tâm là: Xây dựng NTM và phát triển đô thị. Đối với chương trình NTM, tập trung hoàn thiện các tiêu chí các xã chưa đạt chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn; phấn đấu 100% xã đạt tiêu chí NTM, chỉ đạo xây dựng 2 xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các giải pháp quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình phát triển đô thị; phấn đấu công nhận thị trấn Lương Sơn mở rộng trở thành đô thị loại IV và công nhận đô thị Chợ Bến vào năm 2020.

Lê Chung


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục